Nga lên kế hoạch họp cấp cao ba bên về Syria

Theo truyền thông Nga và TTXVN, Điện Kremlin cho biết, Tổng thống Nga V.Putin sẽ thảo luận về tình hình Syria với người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdoğan vào ngày 23-1.

Theo đó, hai bên dự kiến thảo luận về việc thành lập Ủy ban hiến pháp Syria, gồm các đại diện của chính phủ và phe đối lập Syria. Sau đó, Nga sẽ tổ chức hội nghị cấp cao ba bên với Thổ Nhĩ Kỳ và Iran về vấn đề này. Tuy nhiên, hiện các bên vẫn chưa ấn định thời điểm tiến hành cuộc gặp ba bên.

* Ngày 16-1, Tư lệnh Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), Thiếu tướngMohammad Ali Jafari khẳng định, Tehran sẽ duy trì sự hiện diện quân sự tại Syria bất chấp những lời đe dọa từ Israel. Trước đó, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cảnh báo, sẽ tiếp tục tiến công các mục tiêu Iran tại Syria trừ phi nước Cộng hòa Hồi giáo này rút quân khỏi đây.

* Liên quan vấn đề Syria, Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov ngày 16-1 cho rằng, chính quyền Syria phải kiểm soát miền bắc nước này, sau khi Mỹ kêu gọi thiết lập một “vùng an ninh” do Thổ Nhĩ Kỳ kiểm soát tại khu vực. Nga cho rằng, giải pháp tốt nhất và duy nhất là chuyển vùng lãnh thổ này cho chính quyền Syria, cũng như các lực lượng an ninh Syria kiểm soát.

* Cùng ngày, Phó Tổng thống Mỹ M.Pence khẳng định, Mỹ sẽ chiến đấu để bảo đảm đánh bại Tổ chức tự xưng Nhà nước Hồi giáo (IS), đồng thời vẫn thực hiện kế hoạch rút 2.000 binh sĩ ra khỏi Syria. Phó Tổng thống Mỹ cam kết, Mỹ sẽ bảo vệ thành quả mà binh sĩ nước này cũng như các đối tác trong liên quân đã giành được trong cuộc chiến chống IS tại Syria.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/tin-tuc/item/38946502-nga-len-ke-hoach-hop-cap-cao-ba-ben-ve-syria.html