Nga lên tiếng trước cáo buộc 2 chiến cơ ném bom Tupolev-95 bay vào không phận Nhật Bản

Hai máy bay ném bom chiến lược Tupolev – 95MS không vi phạm biên giới các quốc gia khác trong khi thực hiện nhiệm vụ trên biển Nhật Bản, biển Hoa Đông và biển Đông – Bộ Quốc phòng Nga cho biết hôm nay (20/5).

Máy bay ném bom chiến lược Tupolev – 95MS

“Hai máy bay ném bom chiến lược Tupolev-95MS của Lực lượng Không gian vũ trụ Nga đã thực hiện một nhiệm vụ thường lệ trên vùng quốc tế của biển Nhật bản, biển Hoa Đông và biển Đông cũng như phần phía tây của Thái Bình Dương” – Bộ Quốc phòng Nga nói - “Chuyến bay đã tuân thủ nghiêm ngặt các quy tắc quốc tế về sử dụng không phận quốc tế, không có bất kỳ vi phạm nào với biên giới các quốc gia khác”.

Chuyến bay trên kéo dài hơn 14 giờ. Tại một số đoạn của tuyến đường, máy bay chiến đấu F-2 và F-15 của Không quân Nhật Bản đã theo sau các máy bay Nga.

Trước đó hôm nay, Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết hai máy bay ném bom Tupolev-95 của Nga hai lần đi lạc vào không phận Nhật Bản ở khu vực phái nam tỉnh Okinawa và đảo Hachijo-jima trên biển Philippines. Các máy bay của Không lực Nhật Bản đã được cử đi để chặn những chiến cơ ném bom này, tuy nhiên không có tình huống rủi ro nào xảy ra – Bộ Quốc phòng Nhật cho biết thêm.

Theo TASS

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/the-gioi/nga-len-tieng-truoc-cao-buoc-2-chien-co-nem-bom-tupolev95-bay-vao-khong-phan-nhat-ban-4012592-d.html