Nga lo EU gây ảnh hưởng bầu cử 2018, Đại sứ EU nói gì?

Đại sứ Liên minh Châu Âu (EU) lên tiếng khi Nga lo ngại EU gây ảnh hưởng chính trị trước thềm bầu cử.

Đại sứ Liên minh Châu Âu (EU) tại Nga Vygaudas Usackas

Đại sứ Liên minh Châu Âu (EU) tại Nga Vygaudas Usackas

Đại sứ Liên minh Châu Âu (EU) tại Nga Vygaudas Usackas khẳng định, các nước EU không hề có ý định gây ảnh hưởng tới tiến trình chính trị nội bộ tại Nga trước thềm bầu cử Tổng thống 2018.

Đại sứ EU Vygaudas Usackas nói: “Chúng tôi không mảy may ý định, thậm chí không có bất cứ động lực nào có thể gây ảnh hưởng tới chính sách nội địa của Nga”.

Ông Usackas đưa ra nhận định này vì trước đó, ngày 17/9, Chủ tịch Hội đồng LB Nga Valentina Ivanovna Matvienko e ngại, "khả năng sẽ có những âm mưu nhằm gây ảnh hưởng tới môi trường chính trị Nga trong bối cảnh nước này đang chuẩn bị cho cuộc bầu cử Tổng thống 2018".

Theo Đại sứ EU Vygaudas Usackas, Chủ tịch Hội đồng LB Nga đang đe dọa người dân rằng Mỹ và Châu Âu kích động cuộc cách mạng tại Nga. Nhưng, thực tế là không ai có thể làm điều đó trừ khi Nga tự thay đổi bản thân mình.

Ngoài ra, ông Usackas còn cho biết, EU cũng đang đầy rẫy vấn đề cần giải quyết. Hơn nữa, "đây là Nga. Công dân Nga sẽ tự quyết định tương lai của họ" - ông Usackas nói.

Xuân Minh (Theo Itar-tass)

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/nga-lo-eu-gay-anh-huong-bau-cu-2018-dai-su-eu-noi-gi-d226773.html