Nga lo Mỹ triển khai lá chắn tên lửa tại Ukraine

Tổng thống Putin cảnh báo phương Tây không vượt qua lằn ranh đỏ trong quan hệ với Nga đồng thời lo ngại Mỹ sẽ triển khai lá chắn tên lửa tại Ukraine.

Tuyên bố trên được Tổng thống Nga Putin đưa ra bên lề Diễn đàn Kinh tế Quốc tế Saint-Peterburg SPIEF. Nhà lãnh đạo Nga lưu ý lợi ích của Nga phải được tôn trọng đồng thời ông bày tỏ lo ngại việc mở rộng của NATO có thể là nguy cơ đe dọa Nga.

Tổng thống Nga tuyên bố: "NATO không những đã tiến sát gần biên giới Nga, mà chúng tôi ngờ rằng ngày mai Ukraine cũng sẽ tham gia, ở đó còn đặt thêm một số radar và hệ thống phòng thủ chống tên lửa nữa".

Lá chắn tên lửa Mỹ triển khai tại Romania.

Không chỉ có vậy, ông Putin kêu gọi các nước phương Tây "không vượt qua ranh giới". Ông nhấn mạnh: "Quý vị hiểu chứ, có những lằn ranh đỏ không được vượt qua. Hãy biết tôn trọng lợi ích của chúng tôi".

Tuyên bố của Tổng thống Putin đưa ra không lâu sau khi ông Stephen Blank, một thành viên cao cấp của Hội đồng Chính sách Đối ngoại Mỹ đã tuyên bố rằng, nước này có thể giúp Ukraine tăng cường sức mạnh tại một số điểm yếu trên Biển Đen.

Ông nói rằng, nó không chỉ giúp liên minh tiết kiệm chi phí chiến tranh mà còn bảo vệ các nước NATO chống lại mối đe dọa từ phía Nga. Theo ông Blank, Ukraine đóng vai trò quan trọng trong việc giúp liên minh chống lại mối đe dọa từ Nga, vì vậy liên minh cần phải giúp đỡ quân sự cho nước này.

Đầu tiên ông chú ý đến lực lượng Hải quân Ukraine. Ông cho rằng, hạm đội Hải quân nước này gần như không tồn tại, trong khi đó ở Crimea Nga đã và đang không ngừng tăng cường sức mạnh quân sự bằng cả vũ khí thông thường và vũ khí hạt nhân, trong đó bao gồm cả Hạm đội Biển Đen.

Mỹ chỉ đơn giản buộc phải giúp Ukraine chống lại mối đe dọa này. Kiev phải nhận được ít nhất hai tàu tuần tra nằm ở cảng Baltimore, kết hợp với các lực lượng khác bảo vệ vùng kinh tế gần bờ.

Lực lượng tuần tra này sẽ giúp Kiev ngăn chặn các mối đe dọa bất ngờ trong bất kỳ hoạt động từ phía Nga. Ông cũng kêu gọi lãnh đạo Ukraine sử dụng luật pháp quốc tế để nhận các khoản bồi thường từ phía Nga vì "chiếm bán đảo Crimea".

Nhưng thực tế người Mỹ lo ngại Biển Đen trở thành vùng biển kín của Nga và ông nhìn thấy mối đe dọa đối với lợi ích của các nước NATO ở Balkans và Caucasus.

Theo một số chuyên gia, những thông tin mà ông Blank đưa ra đều mang tính khiêu khích, tất cả các sự kiện bị bóp méo theo phong cách Mỹ, với mong muốn các nước coi Nga là kẻ xâm lược, các nước Mỹ và NATO phải đoàn kết lại.

Rõ ràng các chính trị gia Mỹ đang cố gắng truyền cho các nước châu Âu suy nghĩ rằng, Nga sẽ gây nên cuộc chiến tranh ở châu Âu. Mục đích của họ kêu gọi các nước ngăn chặn Nga ở Biển Đen bằng cách sử dụng Ukraine.

Mỹ tìm mọi cách để có được căn cứ quân sự của Ukraine, tiếp cận các nguồn lợi và mở rộng liên minh ở Biển Đen. Ông Blank hy vọng rằng, phương Tây sẽ được hưởng lợi từ những tuyên bố của ông với rủi ro ít nhất.

Chưa biết các nhà phân tích, lãnh đạo châu Âu đánh giá như thế nào, nhưng rõ ràng người Mỹ đang ngày càng chứng minh thực tế rằng, đối với họ cả thế giới đơn giản là một trò chơi và lợi ích Mỹ là cao nhất.

Tuấn Hưng

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/nga-lo-my-trien-khai-la-chan-ten-lua-tai-ukraine-3358886/