Nga luyện đòn đánh Zircon, tương lai nào cho Kalibr?

Trong thời gian qua, Nga liên tiếp thử nghiệm tên lửa siêu thanh Zircon trên các chiến hạm, còn tuyệt nhiên không có bất cứ tin tức gì về Kalibr.

Hải quân Nga liên tiếp thao luyện với Zircon

Theo giới truyền thông Nga, hải quân nước này sẽ huấn luyện tàu ngầm hướng dẫn tên lửa chống hạm siêu thanh 3M22 Zircon (định danh NATO là SS-N-33) trên các tàu nổi tấn công vào kẻ địch.

Theo đó, Bộ Quốc phòng Nga dự định tiến hành một loạt cuộc tập trận hải quân, trong đó các tàu ngầm hạt nhân tấn công đa năng thuộc Đề án 885 Yasen sẽ hướng dẫn các khinh hạm thuộc Đồ án 22350 “Đô đốc Gorshkov” nhắm tên lửa siêu thanh Zircon vào mục tiêu.

Các nguồn tin trong bộ chỉ huy quân sự nói với tờ Izvestia rằng, các cuộc diễn tập nhằm hoàn thiện khả năng phối kết hợp giữa các tàu mặt nước và tàu ngầm của Hải quân Nga sẽ diễn ra vào năm tới và sẽ được thực hiện theo chương trình huấn luyện chiến đấu của Hạm đội Phương Bắc.

Trong quá trình diễn tập, các tàu ngầm hạt nhân sẽ phát hiện kẻ địch giả định và phát mệnh lệnh cho các khinh hạm hướng tên lửa Zircon nhằm vào mục tiêu đó để phóng tên lửa.

Theo ý kiến của cựu sĩ quan chỉ huy tàu ngầm là Thuyền trưởng hạng Nhất Igor Kurdin, tàu ngầm hạt nhân sau khi truyền dữ liệu tới các khinh hạm, vẫn hoàn toàn ẩn mình trước kẻ thù. Do đó, sau khi tấn công, thủy thủ đoàn của tàu ngầm có thể kiểm tra xem mục tiêu đã bị bắn trúng chưa, và nếu cần thì sẽ tấn công lại một lần nữa bằng chính vũ khí của mình.

Nhờ tầm hoạt động xa của tên lửa Zircon và khả năng chạy êm của các tàu ngầm thuộc Đề án 855 Yasen, các thủy thủ Nga khi đánh chìm tàu địch cũng không khiến mình gặp nguy hiểm.

Hải quân Nga sẽ kết hợp tên lửa chống hạm siêu thanh 3M22 Zircon và tên lửa hành trình đối đất 3M14 để tạo nên sức mạnh hoàn hảo hơn so với bộ đôi 3M54 và 3M14 của hệ thống Kalibr?

Hải quân Nga sẽ kết hợp tên lửa chống hạm siêu thanh 3M22 Zircon và tên lửa hành trình đối đất 3M14 để tạo nên sức mạnh hoàn hảo hơn so với bộ đôi 3M54 và 3M14 của hệ thống Kalibr?

Còn trong trường hợp xấu nhất là các tàu ngầm bị phát hiện, các khinh hạm của Nga sẽ che chắn cho tàu ngầm bằng hệ thống tên lửa phòng không tầm xa.

Các chuyên gia nhận định, việc phối hợp hoạt động theo nhóm như vậy sẽ khiến kẻ thù bất ngờ, tiêu diệt tàu địch ngay trước mắt chúng.

Với những thông tin mới nhất này, trong hai năm qua, Nga đã liên tiếp tiến hành phóng thử và thao luyện khả năng tấn công trên biển của tên lửa chống hạm siêu thanh Zircon, với tất cả phiên bản tàu nổi và tàu ngầm, trong khi không hề có cuộc thao luyện hoặc thậm chí là phóng kiểm tra đối với Kalibr. Điều này có ý nghĩa gì?

Nga sẽ tập trung cho xuất khẩu Kalibr?

Kalibr có đầy đủ các các biến thể dành cho Lục quân (Kalibr-M) và Không quân (Kalibr-A), nhưng các tên lửa này được trang bị phổ biến nhất trong Hải quân Nga. Chúng được sản xuất để trang bị trên các tàu ngầm (phiên bản Kalibr-PL) và tàu nổi (Kalibr-NK).

Trong hệ thống tên lửa Kalibr, phiên bản đối hạm chuyên dụng cho tàu ngầm được định danh là 3M-54, còn phiên bản tấn công mặt đất là 3M-14; phiên bản sử dụng trên tàu mặt nước thêm chữ T đằng sau.

Tên lửa 3M-14/3M-14T, theo định danh của Bộ Quốc phòng Nga (DOD) là SS-N-30A. Đây là một biến thể tấn công mặt đất dẫn đường quán tính triển khai cho các tàu ngầm và tàu nổi của Nga, có tầm phóng và tính năng ngang ngửa với tên lửa hành trình Tomahawk của Mỹ.

Tương lai của Kalibr sẽ là phiên bản xuất khẩu Club với tên lửa 4M54E và 3M-14E?

Tên lửa 3M-54/3M-54T, theo định danh của Bộ Quốc phòng Nga (DOD) là SS-N-27A (tên mã NATO là Sizzler) là tên lửa đối hạm tốc độ siêu âm, triển khai cho các tàu ngầm và tàu nổi của Nga, có tầm phóng vào khoảng 660km.

Hệ thống Kalibr xuất khẩu được định danh là Club, còn phiên bản xuất khẩu của các tên lửa trong hệ thống được thêm chữ E vào phía cuối và giảm tầm phóng xuống dưới 300km, do những hạn chế của Hiệp ước Kiểm soát Công nghệ Tên lửa (MTCR).

Theo giới phân tích, với sự xuất hiện của tên lửa chống hạm siêu thanh Zircon, Nga sẽ không bỏ hẳn tên lửa Kalibr trên các tàu nổi và tàu ngầm của mình mà sẽ giữ lại phiên bản đối đất 3M-14/3M-14T, còn phiên bản chống hạm 3M-54/3M-54T sẽ được thay bằng Zircon, có tầm phóng và tốc độ vượt trội.

Như vậy, các chiến hạm của Nga sẽ được trang bị phổ biến bộ đôi tên lửa Zircon và 3M-14/3M-14T cho khả năng tấn công chống hạm với tên lửa siêu thanh tầm xa 1000 km và khả năng tấn công đối đất 2500km. Với sự kết hợp của cặp song sát này, hải quân Nga sẽ sở hữu sức mạnh rất đáng gờm.

Mặc dù không còn được trọng dụng như trước nhưng tương lai của Kalibr vẫn rất sáng sủa bởi sau màn “chào hàng thực chiến” thành công ở Syria, dòng tên lửa này đã nhận được sự quan tâm rất lớn. Và trong tương lai, Nga sẽ chuyên tâm vào sản xuất các phiên bản xuất khẩu 3M-54E và 3M-14E cho các chiến hạm bán ra nước ngoài.

Thiên Nam

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/quoc-phong/binh-luan-quan-su/nga-luyen-don-danh-zircon-tuong-lai-nao-cho-kalibr-3424489/