Nga mạnh tay vụ Skipral, không chùn bước Thượng đỉnh Mỹ - Baltic

Mối quan hệ của Mỹ với các thành viên NATO sẽ được đánh giá lại trong tuần này khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tổ chức Hội nghị thượng đỉnh Baltic tại Nhà Trắng.

Mối quan hệ của Mỹ với các thành viên NATO sẽ được đánh giá lại trong tuần này khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tổ chức Hội nghị thượng đỉnh Baltic tại Nhà Trắng trong ngày 3/4.

VOA dẫn một tuyên bố của Nhà Trắng cho hay, ông Trump và Tổng thống Kersti Kaljulaid của Estonia, Tổng thống Raimonds Vejonis của Latvia và Tổng thống Dalia Grybauskaite của Lithuania dự kiến thảo luận về việc tăng cường quan hệ đối tác an ninh, kinh doanh, thương mại, năng lượng và văn hóa giữa Hoa Kỳ và ba nước thành viên liên minh NATO này.

Thượng đỉnh Mỹ - Baltic sẽ cho thấy quan hệ giữa Washington và các thành viên NATO được cải thiện ra sao.

Nhà Trắng cho biết sự kiện này sẽ nhấn mạnh việc các nước Baltic đáp ứng được mục tiêu ngân sách quốc phòng trong NATO.

Ông Trump đã nhiều lần chỉ trích các quốc gia NATO vì không đóng góp công bằng vào chi tiêu của liên minh và không đạt chuẩn chi tiêu quốc phòng 2%. Trong một bài phát biểu trước các thành viên NATO hồi năm ngoái, ông Trump thậm chí bỏ qua mọi cam kết đối với Điều 5 trong bài phát biểu của mình – điều khiến các thành viên NATO lo ngại.

Kể từ khi Nga sáp nhập vào Crimea năm 2014, Estonia, Latvia và Lithuania ngày càng trở nên lo ngại trước sự tăng cường hiện diện quân sự của Moscow trong khu vực.

Các quốc gia Baltic đã cam kết tăng chi tiêu cho quốc phòng, dựa vào các đồng minh của NATO để hỗ trợ quân sự nếu Nga tiến hành bất kỳ hành động nào.

Tổng thống Latvia, Raimons Vejonis, nói với truyền hình Latvian tuần trước rằng ông hy vọng Washington sẽ công khai cam kết đảm bảo an ninh cho khu vực này. "Chúng tôi mong muốn có một thông điệp chính trị mạnh mẽ từ Mỹ thể hiện sự ủng hộ cho việc tăng cường an ninh ở Baltic và một lần nữa thể hiện sự ủng hộ cho độc lập của các quốc gia vùng Baltic", ông nói.

Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Baltic lần này diễn ra giữa lúc căng thẳng giữa Nga và phương Tây đang tăng cao.

Tuần trước, Mỹ và hơn hai chục quốc gia - bao gồm cả ba nước Baltic - đã trục xuất tổng cộng hơn 150 nhà ngoại giao Nga về cáo buộc đầu độc cựu điệp viên Nga tại Anh bằng chất độc thần kinh. Nga đã đáp trả bằng cách tuyên bố trục xuất hơn 150 nhà ngoại giao nước ngoài, trong đó có 60 nhà ngoại giao Mỹ.

Nga đã thử nghiệm tên lửa đạn đạo xuyên lục địa mới Sarmat vào thứ sáu tuần qua. Bộ Quốc phòng Latvia cho biết họ đang quan ngại về một thông báo bất ngờ từ Nga rằng nước này sẽ thử tên lửa ở biển Baltic – khu vực giữa Latvia và Thụy Điển vào ngày 4 và 6/4.

An Bình

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/the-gioi/nga-manh-tay-vu-skipral-khong-chun-buoc-thuong-dinh-my-baltic-285931.html