Nga mở cửa Bắc Cực cho Trung Quốc vì Mỹ trừng phạt

Nga và Trung Quốc mở rộng hợp tác năng lượng ở Bắc Cực.

Trước các đòn trừng phạt của phương Tây bủa vây ngành năng lượng Nga, cuộc chiến thương mại Mỹ- Trung Quốc chưa có dấu hiệu tích cực trong dài hạn, Moscow và Trung Quốc đang có nhiều kế hoạch hợp tác.

Nga và Trung Quốc có triển vọng hợp tác năng lượng chung ở Bắc Cực.

Ngoài đoạn đường ống dẫn khí cung cấp khí đốt từ Nga sang Trung Quốc mang tên "Sức mạnh Siberia" đang hoàn thiện, hai nước vừa bắt đầu một dự án năng lượng mới ở Bắc Cực.

CEO của công ty dầu mỏ Rosneft - Igor Sechin cho biết, quan hệ năng lượng giữa Trung Quốc và Nga đang ngày càng gia tăng, hai nước có dự án hợp tác chung tại các nguồn dầu khí trên vùng rìa Bắc Cực và Viễn Đông của Nga, cũng như phát triển vận tải dọc tuyến đường Biển Bắc.

Dự án này nhằm tạo ra một khu liên hợp điện lớn ở vùng Viễn Đông đầy hứa hẹn. Khu phức hợp, được cho là sẽ cung cấp bởi than và năng lượng tái tạo, chủ yếu sẽ xuất khẩu sang Trung Quốc.

"Theo nhiều cách, phía Nga gắn kết các triển vọng tăng trưởng kinh tế với việc thúc đẩy phát triển các vùng lãnh thổ phía Đông và nguồn tài nguyên thiên nhiên ở đó.

Còn Trung Quốc quan tâm tới việc đảm bảo an ninh năng lượng và các kênh cung cấp đáng tin cậy" - ông Igor Sechin nói.

Reuters thông tin, Rosneft đã ký hợp đồng với Tập đoàn Hóa chất Quốc gia Trung Quốc (ChemChina) để cung cấp 2,4 triệu tấn dầu thô mỗi năm qua cảng Kozmino của Nga ở Thái Bình Dương.

Thỏa thuận này cho phép Rosneft tăng nguồn cung dầu thô cho một thị trường chiến lược quan trọng.

Trong khi đó, tờ Xinhua của Trung Quốc đăng tin, Phó Thủ tướng Trung Quốc Hàn Chính đã có cuộc gặp với ông Igor Sechin - người cũng là Thư ký điều hành của Ủy ban phát triển chiến lược Nhiên liệu, Năng lượng và An ninh Môi trường cố vấn cho Tổng thống Nga.

Hai ông đã có buổi làm việc tại Diễn đàn Năng lượng Nga- Trung Quốc tại Bắc Kinh.

Ông Hàn Chính nhận định rằng, Trung Quốc sẵn sàng hợp tác với Nga để tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực bao gồm thương mại về năng lượng, thăm dò và khai thác dầu khí, cũng như thiết bị công nghệ năng lượng; hỗ trợ tài chính và thực hiện các dự án hợp tác lớn để cùng nhau thúc đẩy sự phát triển không ngừng sự hợp tác năng lượng song phương.

Còn ông Igor Sechin thì nhấn mạnh rằng, diễn đàn năng lượng là nơi cung cấp một nền tảng mới cho các doanh nghiệp của cả hai bên.

Nga sẵn sàng thúc đẩy hơn nữa và tăng cường hợp tác năng lượng với Trung Quốc theo khuôn khổ của Sáng kiến Vành đai và Đường bộ và Liên minh Kinh tế Á- Âu.

Phó Thủ tướng Trung Quốc Hàn Chính và Giám đốc Rosneft Igor Sechin

Rõ ràng xu hướng phát triển năng lượng Nga- Trung Quốc mạnh mẽ hơn nhờ vào chính chiến lược gây hấn bằng lệnh trừng phạt của Mỹ.

Ngay cả bản thân nước Nga cũng đang có nhiều điều kiện để phát triển xuất khẩu năng lượng sang châu Á dọc theo tuyến đường biển Bắc trong bối cảnh biến đổi khí hậu khiến tuyến hàng hải này trở nên thuận tiện.

Khối lượng hàng hóa vận chuyển qua tuyến đường Biển Bắc đã găng hơn 4 lần so với 5 năm trước. Tổng cộng có 13 triệu tấn hàng đã được vận chuyển bằng tuyến đường này tính tới thời điểm ngày 1/10/2018.

Các quan chức Nga quản lý tuyến đường này nhấn mạnh rằng, con số này dự kiến sẽ đạt 17 triệu tấn vào cuối năm nay.

Tuyến đường biển phía Bắc là đoạn đường biển ngắn nhất nối liền phần châu Âu của Nga với các vùng Viễn Đông của đất nước. Từ đây, Nga có thể dễ dàng đưa hàng hóa đến các nước ở Đông Á và Đông Nam Á.

Sơn Dương

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/nga-mo-cua-bac-cuc-cho-trung-quoc-vi-my-trung-phat-3370230/