Nga mở đường cho việc sử dụng vũ khí chống cướp máy bay

Cuối tuần qua, Nga đã giới thiệu dự án bảo vệ không phận của xứ sở Bạch Dương, cụ thể, Bộ Quốc phòng...

Sân bay quốc tế Moscow - ảnh minh họa

Cuối tuần qua, Nga đã giới thiệu dự án bảo vệ không phận của xứ sở Bạch Dương, cụ thể, Bộ Quốc phòng nước này đã chuẩn bị xong dự thảo nghị định chính phủ về thủ tục sử dụng vũ khí và trang thiết bị quân sự trong khi bảo vệ biên giới quốc gia Nga.

Theo báo chí địa phương, trong tài liệu sắp được quân đội Nga trình chính phủ và quốc hội có xác định phương thức hành động liên quan đến các vụ cướp máy bay của Nga trên không phận nước này.

Dự thảo nghị định công bố hôm thứ 6 trên cổng chính thức về các dự án pháp lý để dư luận Nga đóng góp ý kiến. Theo nội dung chính của tài liệu, việc bảo vệ biên giới quốc gia trong không phận của nước Nga được giao cho lực lượng vũ trang Liên bang Nga thực hiện.

"Khi có nguy cơ xâm phạm hoặc hành vi xâm phạm biên giới quốc gia bằng máy bay bị cướp thuộc sở hữu của nước Nga, lực lượng trực chiến phải lập tức yêu cầu những máy bay này phải hạ cánh xuống sân bay chỉ định hoặc cưỡng chế bắt buộc hạ cánh.

Hòa Bình

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/nga-mo-duong-cho-viec-su-dung-vu-khi-chong-cuop-may-bay-d280155.html