Nga mở 'hộp Pandora' vẽ lại biên giới châu Âu?

Sau chuyến thăm Ukraine hồi cuối tuần trước, Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier quan ngại, Nga có thể đã mở 'hộp Pandora' để vẽ lại biên giới quốc gia ở châu Âu.

“Chúng ta không thể bỏ qua thực tế rằng Nga, với các hành động ở Crimea, đang coi thường các nguyên tắc nền tảng của trật tự hòa bình ở châu Âu”, ông Steinmeier trả lời tờ Welt am Sonntag trong một bài phỏng vấn được đăng tải hôm 23/3.

“Tôi rất lo lắng, những nỗ lực bất hợp pháp nhằm thay đổi đường biên giới được công nhận ở châu Âu, 25 năm sau khi chiến tranh Lạnh kết thúc, đã khiến chiếc hộp Pandora bật nắp”, ông bày tỏ.

Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier.

Ông nêu cảm tưởng của mình sau chuyến thăm thủ đô Kiev và thành phố Donetsk ở miền đông Ukraine vào hôm 22/3 rằng, tình hình ở đó “khá ổn định”. Đồng thời, Ngoại trưởng Đức hi vọng, nhóm quan sát viên của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) sẽ giúp tránh một sự leo thang tiềm tàng ở khu vực này.

Trong khi đó, Bộ trưởng Tài chính Đức Wolfgang Schaeuble cho hay, Liên minh châu Âu (EU) đã thống nhất sẵn sàng áp lệnh trừng phạt kinh tế lên Nga nếu tình hình Ukraine leo thang.

“Tôi không nghĩ, chúng tôi đã bị chia cắt. Không ai trong chúng tôi muốn leo thang. Tuy nhiên, nếu Nga đơn phương thay đổi mọi thứ, chúng tôi sẽ không chấp nhận điều đó. Và mối quan hệ giữa chúng tôi sẽ trở nên xấu đi. Trong thời gian trung hạn, Nga có nhiều thứ để mất hơn so với châu Âu hay Mỹ”, Bộ trưởng Schaeuble nói.

Thanh Nga (theo Reuters)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/the-gioi-24h/nga-mo-hop-pandora-ve-lai-bien-gioi-chau-au-323569.html