Nga mở kho dự trữ, cấp tốc viện trợ thiết giáp cho Syria đánh Idlib

Trên các trang mạng quân sự Syria đã xuất hiện hình ảnh lô xe thiết giáp, pháo tự hành, xe tải... vừa được Nga cấp tốc vận chuyển theo đường biển để viện trợ cho quân đội nước này.

Theo các nguồn tin địa phương, đơn vị tiếp nhận toàn bộ số thiết giáp nói trên là Sư đoàn bộ binh cơ giới số 4 hay còn được biết đến dưới tên gọi phổ biển là Đặc nhiệm Tiger (Tiger Force).

Các phương tiện quân sự được Nga cung cấp cho Syria trong đợt này bao gồm xe chiến đấu bộ binh BMP-2, pháo tự hành 2S3 Akatsiya cỡ 152 mm, xe công binh cứu kéo BRM-1K và xe tải hạng nặng KamAZ.

Số vũ khí này sẽ được sử dụng cho chiến dịch tấn công vào địa bàn tỉnh Idlib có thể diễn ra trong nay mai, đây là trận đánh được nhận định là vô cùng gay go và ác liệt.

Phiến quân tại Idlib là lực lượng tinh nhuệ, nắm giữ trong tay nhiều vũ khí hiện đại và có thể còn được Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn, bởi vậy sự bổ sung phương tiện thiết giáp lần này được đánh giá là rất kịp thời.

Tiger Force là lực lượng do Đại tá Suheil al-Hassan (nay mang hàm tướng) thành lập năm 2013 trong bối cảnh quân đội Syria đang yếu thế trên chiến trường trước sự tấn công của IS và phe nổi dậy.

Bối cảnh khi đó Quân đội Syria đã đánh mất khả năng và tinh thần chiến đấu sau nhiều năm chiến tranh. Tướng chỉ huy chịu trách nhiệm tổ chức và huấn luyện cho lực lượng này theo hướng hoàn chỉnh hóa, trở thành một đơn vị đặc biệt, chuyên nhiệm tấn công.

Đặc nhiệm Tiger là một trong những đơn vị tinh nhuệ nhất của quân đội Syria, được Quân đội Nga đào tạo trực tiếp, họ đã góp phần quan trọng trong các chiến dịch tiêu diệt IS tại các khu vực chiến lược.

Đặc nhiệm Hổ cùng với Đại bàng sa mạc là hai lực lượng được chính quyền trung ương trao quyền tự quyết nhiều nhất tùy những tình huống nhất định.

Để thực hiện vai trò đặc biệt của mình, Sư đoàn bộ binh cơ giới số 4 có trong biên chế rất nhiều phương tiện thiết giáp hiện đại, không thua kém bao nhiêu so với trang bị của Quân đội Nga.

Đơn vị này được giao quản lý những tiểu đoàn xe tăng chiến đấu chủ lực T-90A tối tân, đây vốn là phiên bản T-90 nội địa được chính Lục quân Nga sử dụng.

Bên cạnh đó là hàng trăm xe tăng chiến đấu chủ lực thuộc thế hệ cũ hơn như T-72SA, T-62M hay xe chiến đấu bộ binh BMP-1, xe thiết giáp chở quân BTR-82A cũng rất đáng gờm.

Đơn vị đặc nhiệm tinh nhuệ Tiger đã chứng tỏ được khả năng tuyệt vời của mình vào năm 2016, nhất là ở các trận đánh giành lấy Palmyra và Aleppo trong thời gian ngắn nhất có thể và gần như không chịu bất cứ thiệt hại nào.

Đơn vị này thường xuyên hành động ở những khu vực khó khăn nhất của mặt trận, mặc dù vậy đặc nhiệm Tiger chưa một lần thất trận, điều đó càng khẳng định thêm đây là nắm đấm thép của Quân đội Syria.

Thông qua hành động cung cấp gấp một lô xe thiết giáp mới lấy ra từ các kho dự trữ cho đơn vị trên, phía Nga và Syria đang tỏ rõ quyết tâm sẽ giành lấy tỉnh Idlib bất chấp nguy cơ phải đối đầu với cả Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ.

Việt Dũng

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/quan-su/anh-nga-mo-kho-du-tru-cap-toc-vien-tro-thiet-giap-cho-syria-danh-idlib/778400.antd