Nga: Mục đích cuối cùng của Mỹ chỉ nhằm rút khỏi Hiệp ước START mới

Ngoại trưởng Nga cảm tưởng rằng, phía Mỹ đang chuẩn bị bối cảnh cho sự ra đi của Hiệp ước START mới.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov hôm nay (7/12) cho biết, Nga tin rằng, sau tất cả mọi thứ, mục đích cuối cùng của Mỹ chỉ là nhằm phá hủy Hiệp ước hạn chế và cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược mới (START) thông qua việc thoát dần khỏi Hiệp ước Các lực lượng Hạt nhân Tầm trung.

Phát biểu trước báo giới, Ngoại trưởng Nga nhấn mạnh: “Nếu Hiệp ước Các lực lượng Hạt nhân Tầm trung biến mất thì chúng ta cũng cần đặt câu hỏi đối với Hiệp ước hạn chế và cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược mới. Tôi có cảm tưởng rằng, phía Mỹ đang chuẩn bị bối cảnh cho sự ra đi của Hiệp ước hạn chế và cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược mới”.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov. Ảnh: Sputnik

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov. Ảnh: Sputnik

Ông Lavrov cũng cho biết, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nhiều lần đề cập với phía Mỹ rằng, Hiệp ước hạn chế và cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược mới sẽ hết hạn vào năm 2021. Thời gian không còn nhiều, tuy nhiên, đến nay, đề nghị này của Nga vẫn chưa nhận được phản hồi. Câu trả lời mà Nga luôn nhận được chỉ là Nga cần sửa chữa sai lầm và dừng vi phạm quy định.

Hiệp ước START mới, được ký ngày 8/4/2010 và chính thức có hiệu lực 5/2/2011 kêu gọi hạn chế số lượng các vũ khí hạt nhân được triển khai ở mức không vượt quá 1.550 đầu đạn.

Văn kiện này cũng giới hạn số tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM), tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm (SLBM) và bom hạt nhân được triển khai ở mức 700, và hạn chế số tên lửa đạn đạo liên lục địa, tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm và bom không được triển khai ở mức 800. Hiệp ước này đã có hiệu lực trong 10 năm qua và có thể được gia hạn thêm 5 năm./.

Hồng Nhung/VOV1
Theo Reuters

Nguồn VOV: http://vov.vn/the-gioi/nga-muc-dich-cuoi-cung-cua-my-chi-nham-rut-khoi-hiep-uoc-start-moi-848839.vov