Nga: Mượn cớ tấn công hóa học ở Syria, Anh 'thủ tiêu' bằng chứng hạ độc Skripal

Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc nhấn mạnh, những cáo buộc về vụ tấn công vũ khí hóa học ở thị trấn Douma của Syria là cái cớ đánh lạc hướng dư luận trước những bằng chứng xuyên tạc phía Anh công bố liên quan tới vụ hạ độc cha con ông Skripal.

Phát biểu tại phiên họp khẩn của Hội đồng Bảo an hôm 9/4, Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Vassily Nebenzia nhấn mạnh, những thông tin bịa đặt liên quan tới vụ tấn công bằng vũ khí hóa học ở thị trấn Douma của Syria là nhằm đánh lạc hướng dư luận trước việc Anh bị tố cáo xuyên tạc thông tin về vụ hạ độc cựu điệp viên hai mang Skripal để thành lập một liên minh chống Nga.

“Những thông tin bịa đặt về vụ tấn công ở Douma hôm 7/4 là nhằm đánh lạc hướng dư luận về vụ án liên quan tới Skripal. Đây là vụ việc phía Anh xuyên tạc nhằm đưa ra những lời cáo buộc vô căn cứ với Nga để thiết lập một liên minh chống Nga”, Sputnik dẫn lời ông Nebenzia.

Nga cho rằng Anh muốn thủ tiêu bằng chứng liên quan tới vụ hạ độc cha con cựu điệp viên hai mang Skripal.

Liên quan tới vụ tấn công ở Douma, một số hãng tin dẫn lời lực lượng nổi dậy Syria cho rằng, quân đội Syria đã dùng khí clo để tấn công dân thường ở khu vực này. Vụ tấn công được cho đã cướp đi sinh mạng của 70 người và khiến hàng trăm người khác bị thương.

Tuy nhiên, hãng tin SANA dẫn lời giới chức Syria khẳng định, đây là những cáo buộc vô căn cứ được quân nổi dậy Jaish al-Islam và các nhóm phiến quân khác sử dụng nhằm hạ uy tín giữa lúc quân chính phủ Syria đang giành ưu thế lớn ở Đông Ghouta.

Hôm 8/4, Trung tâm Tái hòa giải Syria của Nga cũng đã bác bỏ các cáo buộc cho rằng, quân đội Syria thả bom khí clo xuống Douma. Đại diện của Trung tâm Tái hòa giải Syria của Nga đã tới thăm khu vực được cho bị tấn công vũ khí hóa học ở Douma và hỏi han các bác sĩ địa phương. Câu trả lời là các bác sĩ ở đây không tiếp nhận điều trị cho bất cứ bệnh nhân nào có dấu hiệu bị phơi nhiễm với hóa chất.

Bộ Ngoại giao Nga còn khẳng định, những thông tin bịa đặt như trên chỉ nhằm giúp quân khủng bố Syria cũng như là gia tăng khả năng quân đội nước ngoài tấn công Syria.

Theo đại sứ Nga Nebenzia, việc Cơ quan Tình báo trung ương Mỹ (CIA) can thiệp vào vụ đầu độc cựu điệp viên Skripal là "quá rõ ràng" bởi cơ quan tình báo Mỹ đã đề nghị để cha cong ông Skripal tới định cư tại Mỹ với cái tên mới.

Điều này có nghĩa là các quan chức Nga sẽ không bao giờ có thể nhìn thấy cha con ông Skripal, những nhân chứng nắm giữ thông tin về chuyện gì đã xảy ra với họ ở thành phố Salisbury hôm 4/3.

Còn theo người phát ngôn đại sứ quán Nga tại Anh, việc tái định cư cho ông Sergei Skripal và con gái Yulia ở nước thứ ba là hành động vi phạm luật pháp quốc tế.

“Nếu việc tái định cư bí mật cho cha con ông Sergei và Yulia Skripal xảy ra, khả năng việc chúng ta sẽ không được lắng nghe sự thật về những gì diễn ra hôm 4/3. Nếu thế giới không có cơ hội nói chuyện với họ, hành động tái định cư cho cha con ông Skripal sẽ giống như bắt cóc họ hoặc ít nhất là cô lập họ”, người phát ngôn đại sứ quán Nga tại Anh chia sẻ.

Trong ngày 9/4, truyền thông Anh còn đăng tải thông tin các chuyên gia phân tích của Không lực hoàng gia Anh (RAF) đã chặn những tin nhắn gửi từ Syria tới “một quan chức” ở Moscow sau khi cha con ông Skripal được phát hiện bất tỉnh ở thành phố Salisbury. Theo truyền thông Anh, nội dung thông tin này viết “gói hàng đã được chuyển đi”.

Về phần mình, người phát ngôn đại sứ quán Nga tại Anh nhấn mạnh, những báo cáo liên quan tới việc chính phủ Anh cho phá hủy tòa nhà cha con ông Skripal từng sống cho thấy, Anh muốn thủ tiêu các bằng chứng liên quan tới vụ đầu độc và nhằm che giấu sự thật.

Trước đó, truyền thông Anh cho hay, ngôi nhà của cha con ông Skripal ở một thị trấn thuộc thành phố Salisbury cùng câu lạc bộ Mill và nhà hàng Zizzi vốn là những nơi hai cha con ông này từng tới sẽ bị phá hủy.

Kể từ khi xảy ra vụ hạ độc cựu điệp viên hai mang Skripal, phía Anh chưa cung cấp bất cứ thông tin hay bằng chứng để Nga kiểm chứng. Trong khi đó, Thủ tướng Anh Theresa May và Bộ trưởng Ngoại giao Boris Johnson đã lên tiếng cáo buộc Nga là thủ phạm dùng chất độc thần kinh A234 để đầu độc cha con ông Skripal.

Vụ án liên quan tới ông Skripal không chỉ đẩy quan hệ Nga – Anh xuống mức thấp nhất trong lịch sử mà còn tạo lên một vụ "đánh hội đồng" từ hơn 20 quốc gia trên thế giới khi trục xuất hàng trăm nhà ngoại giao Nga về nước.

Minh Thu (lược dịch)

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/nga-muon-co-tan-cong-hoa-hoc-o-syria-anh-thu-tieu-bang-chung-ha-doc-skripal-post259033.info