Nga muốn thay chính quyền ở Kiev, IAEA cảnh báo về nhà máy hạt nhân Ukraine

Lãnh đạo Hội đồng An ninh Nga nhấn mạnh mong muốn thay đổi chính quyền thân phương Tây, chống Moscow ở Ukraine.

Trong cuộc gặp với người đồng cấp Belarus Alexander Volfovich hôm 7/6, Thư ký Hội đồng An ninh Nga Nikolay Patrushev tuyên bố giữa người dân Nga và Ukraine không có xung đột. Quan chức này đổ lỗi "sự gây hấn” chỉ hoàn toàn do Mỹ, nước “đang sử dụng Ukraine như công cụ để thực hiện cuộc chiến không công khai chống lại Nga”.

Thư ký Hội đồng An ninh Nga Nikolay Patrushev. Ảnh: Tass

Thư ký Hội đồng An ninh Nga Nikolay Patrushev. Ảnh: Tass

Đài RT dẫn lời ông Patrushev cáo buộc chính quyền Kiev hiện nay do Washington và London dựng lên và "cần được thay thế”. Ông cho rằng Ukraine cần phải trở thành một quốc gia trung lập, đồng thời lưu ý cuộc khủng hoảng đang diễn ra ở nước láng giềng không có lợi cho bất kỳ ai ngoại trừ Mỹ.

Lãnh đạo Hội đồng An ninh Nga lặp lại các phát biểu lâu nay của Moscow cáo buộc Mỹ không muốn xứ sở bạch dương trở nên hùng mạnh và đang tìm cách chia cắt hoặc loại bỏ đất nước “để có toàn quyền thống trị lãnh thổ Á - Âu và khai thác tài nguyên”. Ông Patrushev tin, để đạt mục tiêu trên, Washington đã sử dụng khả năng của tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và Liên minh châu Âu (EU), các tổ chức phi chính phủ cũng như chính quyền Kiev.

Cả Ukraine và Mỹ đều chưa lên tiếng phản hồi trước các phát biểu của ông Patrushev.

IAEA cảnh báo về nhà máy hạt nhân lớn nhất châu Âu ở Ukraine

Cùng ngày, Tổng giám đốc Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) Rafael Grossi khuyến cáo, để ngăn chặn sự cố tan chảy lò phản ứng tại nhà máy điện hạt nhân lớn nhất châu Âu Zaporizhzhia của Ukraine sau sự cố vỡ đập thủy điện Kakhovka trên sông Dnieper ở vùng Kherson hôm 6/6, điều “rất quan trọng” là cơ sở này tiếp tục được tiếp cận với nguồn nước.

Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia. Ảnh: Sputnik

Nhà máy Zaporizhzhia dựa vào hồ chứa nước Kakhovka để làm mát 6 lò phản ứng. Tuy nhiên, mực nước trong hồ chứa đã giảm 2,8m kể từ khi đập Kakhovka bị phá hôm 6/6. Ông Grossi cảnh báo, một khi mực nước tụt xuống dưới 12,7m, nhà máy sẽ không thể bơm nước từ hồ chứa.

“Vì chúng ta hiện vẫn chưa biết mức độ thiệt hại đầy đủ của đập thủy điện nên không thể dự đoán liệu viễn cảnh tồi tệ trên có thể xảy ra hay không và khi nào điều này có thể xảy ra”, lãnh đạo IAEA bày tỏ. Tuy nhiên, theo ông, với tốc độ sụt giảm mức nước hiện là 5 - 7 cm/giờ, nguy cơ có thể thành hiện thực “trong vòng 2 ngày tới”.

Cả Nga và Ukraine đều đang đổ lỗi cho nhau vì vụ việc.

Tuấn Anh

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/nga-muon-thay-chinh-quyen-o-kiev-iaea-canh-bao-ve-nha-may-hat-nhan-ukraine-2152352.html