Nga muốn trang bị thêm ít nhất một dàn siêu hộ tống hạm Karakurt!

Hiện tại, Hải quân Nga đã đang vận hành 3 tàu hộ tống thuộc Dự án 22800 của nước này bao gồm tàu hộ tống Mytishchi, Sovetsk và Odintsovo, hoạt động trong Hạm đội Baltic của Nga. Dự kiến giai đoạn 2021-2022, Nga sẽ trang bị thêm 3 tàu loại này.

Truyền thông Nga cho biết, hải quân nước này sẽ tiếp tục nhận ít nhất là 3 tàu hộ tống lớp Karakurt thuộc Dự án 22800 trong giai đoạn 2021-2022. "Vào cuối năm 2021, chúng tôi dự kiến sẽ bàn giao các tàu hộ tống Tsiklon và Burya. Vào năm 2022, một tàu khác thuộc lớp này, Askold, dự kiến", theo nguồn tin.

Về Dự án 22800 của Nga, đây là dự án bao gồm các tàu hộ tống tên lửa dẫn đường lớp Karakurt mới nhất của Nga. Đây là một loạt các tàu chiến mang tên lửa “dũng mãnh” của nước này.

Dự án 22800 cũng đã được Almaz giới thiệu công khai lần đầu tiên trong Diễn đàn Kỹ thuật – Quân sự Quốc tế Army-2015 với tên gọi là Dự án 12300.

Các tàu hộ tống thuộc Dự án 22800 đều được thiết kế với cấu trúc thượng tầng nhằm đạt khả năng tàng hình và được tích hợp với cột buồm trang bị radar mảng pha.

Về kích thước, các tàu này cũng mang một kích thước tương đối lớn, với chiều dài thân tàu là 67m, trọng tải choán nước của các tàu này lên tới 800 tấn, thậm chí sau 2 con tàu đầu tiên, các tàu sau đó được đánh giá sẽ tăng trọng tải choán nước lên đến 860 tấn.

Dù có trọng tải lớn, thế nhưng những con tàu này vẫn rất cơ động, được trang bị cho mình 3 bộ động cơ diesel Zvezda M-507D1 và 3 máy phát điện DGAS-315. Cho phép các tàu hộ tống tên lửa này có thể đạt vận tốc tối đa lên đến 30 hải lý/giờ và lênh đênh trên hải trình suốt 15 ngày liên tục.

Các tàu hộ tống tên lửa này đều được trang bị cho mình hệ thống cảm biến, radar hiện đại nhất và có trang bị trạm liên lạc vệ tinh, hỗ trợ rất nhiều khi các con tàu này tác chiến chiến thuật trên biển.

Về hệ thống vũ trang của các tàu hộ tống lớp Karakurt của Nga, vũ khí chính của các tàu này chính là tên lửa hành trình Kalibr hoặc tên lửa chống hạm siêu thanh P-800 Onyx (Yakhont) nổi tiếng với tên gọi “sát thủ chống hạm”.

Các tàu này được chuẩn bị tới 8 bệ phóng VLS, sẵn sàng cho công tác phóng tên lửa khi thực thi nhiệm vụ. Ngoài ra, từ con tàu thứ 3 trở đi, các tàu hộ tống của Dự án 22800 còn được trang bị cả Pantsir-M với uy lực “kinh hoàng” của Nga.

Cũng có thể sẽ có thêm cả sự xuất hiện của tên lửa Hermes-K hoặc 3M89 và Sosna-R.

Ngoài các tên lửa, để hỗ trợ công tác trong chiến sự và tự vệ, các tàu hộ tống này đều được trang bị cho mình hệ thống súng máy, pháo hải quân tự động bao gồm 2 khẩu AK-630M, 1 khẩu AK-176 và 2 khẩu Kord.

Có thể nói, với việc được bổ sung thêm các tàu hộ tống thuộc Dự án 22800 lần này của Nga trong giai đoạn 2021-2022, sẽ đưa khả năng của lực lượng Hải quân Nga lên một tầm cao mới.

Hình ảnh thực tế tàu hộ tống tên lửa dẫn đường thuộc Dự án 22800 của Nga. Nguồn: DEEP WEAPONS.

Minh Hoàng

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/quan-su/nga-muon-trang-bi-them-it-nhat-mot-dan-sieu-ho-tong-ham-karakurt-1611529.html