'Nga - Mỹ không có chiến tranh lạnh bất chấp căng thẳng'

(DNVN)-Theo Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov, hiện Nga và Mỹ không trong tình trạng "chiến tranh lạnh" bất chấp những căng thẳng trong quan hệ hai nước.

Trong một cuộc phỏng vấn với truyền thông Trung Quốc và Nhật Bản, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov khẳng định rằng, hiện Nga và Mỹ không trong tình trạng "chiến tranh lạnh" bất chấp việc Washington cố gắng áp đặt ý muốn của họ lên Moscow.

Thứ trưởng Nga nhấn mạnh rằng, hiện không có lý do cho việc bùng phát cuộc "chiến tranh lạnh" giữa hai nước, bởi vì không có đối đầu giữa các hệ thông và "không có cuộc đấu tranh cho sự thống trị của các ý tưởng".

Theo Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov, Nga - Mỹ hiện không rơi vào tình trạng chiến tranh lạnh.

Ông cũng chỉ ra rằng, Mỹ đang nỗ lực áp đặt ý muốn của họ lên Nga.

"Không may thay, Mỹ ngày càng gia tăng nỗ lực áp đặt ý muốn của họ trong quan hệ với Nga", ông Ryabkov nhấn mạnh.

Quan hệ Nga - Mỹ đã xấu đi kể từ khi bùng phát cuộc xung đột ở Ukraine trong năm 2014.

Hôm 28/7, Bộ Ngoại giao Nga đã quyết định giảm số lượng các nhà ngoại giao Mỹ tại Nga xuống còn 455 người trước ngày 01/9, tạm dừng cho phép Đại sứ quán Mỹ ở Nga sử dụng biệt thự ở khu Serebryannyi Bor và các khu nhà kho tại phố Doroznaya ở thủ đô Moscow từ ngày 01/8.

Động thái này đưa ra giữa lúc Mỹ phê chuẩn dự luật trừng phạt Nga và tiếp sau một loạt các biện pháp hạn chế mà Washington áp đặt từ năm 2014. Nó tương tự như quyết định của Washington trong việc trục xuất 35 nhà ngoại giao Nga và không cho phép Nga sử dụng các tài sản ngoại giao vào cuối năm 2016.

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/nga---my-khong-co-chien-tranh-lanh-bat-chap-cang-thang-d106979.html