Nga-Mỹ nhất trí đối thoại về chiến lược hạt nhân và học thuyết quân sự

Các chuyên gia của Nga và Mỹ sẽ gặp nhau để thảo luận về chiến lược hạt nhân và học thuyết quân sự. Đây là kết quả của cuộc đối thoại chiến lược mới đây giữa hai nước ở Vienna (Áo).

Mỹ thử tên lửa hành trình phóng từ mặt đất tại đảo San Nicolas, bang California ngày 18/8/2019. Ảnh: AFP/TTXVN

Đề cập tới vấn đề xác minh và tính minh bạch, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova chỉ ra rằng hai nước vẫn chưa dung hòa được sự khác biệt trong lối tiếp cận và cần phải tìm cách để phối hợp với nhau.

Theo hãng thông tấn Nga (TASS), trong các cuộc đàm phán tại Vienna (Áo) ngày 22/6 vừa qua, Nga và Mỹ nhất trí sẽ tổ chức một cuộc họp sắp tới giữa chuyên gia hai nước để thảo luận về học thuyết quân sự và các chiến lược hạt nhân.

“Trong các cuộc tham vấn ở Vienna, hai bên đã nhất trí tiến hành một cuộc họp giữa chuyên gia hai nước về học thuyết quân sự và chiến lược hạt nhân, trong đó gồm các vấn đề liên quan đến việc sử dụng vũ khí hạt nhân”, hãng TASS dẫn lời người phát ngôn Maria Zakharova ngày 25/6 nêu rõ.

Hai phái đoàn cũng nhất trí giữ các mối liên lạc cấp ngoại giao về vấn đề vũ khí có khả năng thực hiện những nhiệm vụ chiến lược và tác động tới sự ổn định chiến lược.

“Chúng tôi đang nói về những phương tiện chưa từng là đối tượng điều chỉnh của các thỏa thuận kiểm soát quốc tế. Nga sẵn sàng đối thoại thêm để duy trì sự ổn định chiến lược, gây dựng thêm quan hệ với Mỹ trong vấn đề kiểm soát vũ khí, trên nguyên tắc hoàn toàn bình đẳng và tính tới các mối quan tâm cũng như lợi ích của nhau. Tất nhiên, đây không phải là nhiệm vụ dễ dàng, vì quan điểm của hai bên về vấn đề này vẫn khác biệt một cách đáng kể”, Người phát ngôn Zakharova nêu rõ.

Tuy nhiên, nữ phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga nhấn mạnh: “Kết quả quan trọng trong cuộc gặp sắp tới này là lời khẳng định từ hai bên về khả năng tiếp tục đối thoại về vấn đề duy trì sự ổn định, an toàn và kiểm soát vũ khí. Các chủ đề trong thảo luận song phương đã được quyết định. Cụ thể, hai bên tái khẳng định những gì đạt được trong vòng đối thoại trước đó”.

Theo bà Zakharova, Nga dự tính sẽ đặt câu hỏi về chiến lược phòng thủ không gian của Mỹ trong cuộc họp lần này.

Ngày 22/6, đặc phái viên Mỹ và Nga đã bắt đầu cuộc đàm phán vũ khí hạt nhân tại Vienna (Áo). Đại diện Mỹ là đặc phái viên Tổng thống Mỹ về kiểm soát vũ khí, Marshall Billingslea và đại diện phía Nga là Thứ trưởng Ngoại giao Sergei Ryabkov. Nội dung đàm phán là kiểm soát vũ khí hạt nhân, bao gồm việc thay thế Hiệp ước cắt giảm vũ khí chiến lược mới (START mới, phía Nga gọi là START-3) sẽ hết hiệu lực vào tháng 2/2021.

START mới áp đặt giới hạn còn lại cuối cùng đối với việc triển khai vũ khí hạt nhân chiến lược của Nga và Mỹ không quá 1.550 đơn vị mỗi nước. Hiệp ước có thể được gia hạn đến 5 năm nếu cả hai bên đồng ý.

Tổng thống Mỹ Donald Trump nhiều lần kêu gọi Trung Quốc tham gia cùng Mỹ và Nga đàm phán về một thỏa thuận thay thế START mới. Trung Quốc, quốc gia được ước tính có khoảng 300 đơn vị vũ khí hạt nhân, nhiều lần bác bỏ đề nghị này của Tổng thống Trump.

Hồng Hạnh/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/the-gioi/ngamy-nhat-tri-doi-thoai-ve-chien-luoc-hat-nhan-va-hoc-thuyet-quan-su-20200626093024206.htm