Thủ tướng Anh tiêm liều vaccine thứ hai của AstraZeneca

Ngày 3/6, Thủ tướng Anh Boris Johnson đã tiêm liều vaccine ngừa Covid-19 thứ hai của hãng AstraZeneca tại Viện Francis Crick ở thủ đô London.

Đoạn video do Văn phòng Thủ tướng Anh đăng tải trên Twitter cho thấy Thủ tướng Boris Johnson đeo khẩu trang sau khi tiêm mũi thứ hai, đồng thời cho biết ông “không cảm thấy có bất kỳ vấn đề gì”.

Thủ tướng Anh Boris Johnson tiêm mũi vaccine ngừa Covid-19 của AstraZeneca hồi tháng 3/2021. Ảnh: BBC

Thủ tướng Anh Boris Johnson tiêm mũi vaccine ngừa Covid-19 của AstraZeneca hồi tháng 3/2021. Ảnh: BBC

Thủ tướng Anh đi tiêm vaccine sau khi ông thông báo sẽ thận trọng dỡ bỏ các hạn chế phòng dịch, vì hiện vẫn chưa rõ làm cách nào để bảo vệ người dân trước làn sóng bùng phát mới nếu lệnh phong tỏa chấm dứt theo kế hoạch vào ngày 21/6.

Hôm qua Cơ quan y tế Anh cho biết, biến thể Delta lần đầu phát hiện ở Ấn Độ đang lan tràn ở Anh và có thể làm tăng số ca nhập viện so với biến thể Alpha, tức biến thể lần đầu phát hiện ở Anh.

Trong tuần qua, Anh có 5.472 ca mắc biến thể Delta, nâng tổng số ca mắc loại biến thể này lên hơn 12.400, vượt so với số ca mắc biến thể Alpha./.

Trần Nga/VOV1 (biên dịch) Theo Reuters

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/thu-tuong-anh-tiem-lieu-vaccine-thu-hai-cua-astrazeneca-863429.vov