Nga nặng lời chỉ trích châu Âu sau lệnh trừng phạt vụ Navalny

Bộ Ngoại giao Nga chỉ trích quan chức phụ trách đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU) và gọi những biện pháp trừng phạt chống Moscow vừa được ban bố là phi lý.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. Ảnh: TASS

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. Ảnh: TASS

Thông tấn Nga TASS ngày 24/2 dẫn lời phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga, bà Maria Zakharova chỉ trích những phát ngôn của Đại diện cấp cao về chính sách đối ngoại và an ninh EU, ông Josep Borrell, về các biện pháp trừng phạt chống Nga vừa được EU ban bố, là "phi logic".

"Chúng tôi phản đối các câu chuyện phi lý được dàn dựng từ trước, cùng một cuộc tấn công bằng truyền thông có kịch bản", bà Zakharova nói thêm, nhắc đến việc EU viện dẫn tình hình của nhân vật đối lập Nga Alexei Navalny để ban bố các biện pháp trừng phạt Nga.

Phát ngôn của bà Zakharova được đưa ra sau khi EU hôm 22/2 lần đầu tiên sử dụng đạo luật Magnitsky của khối này để trừng phạt Nga với các cáo buộc vi phạm nhân quyền trong vụ bắt giữ và bỏ tù nhân vật Navalny.

Các biện pháp trừng phạt chưa được thông báo chi tiết, song trước đó, các nhà ngoại giao châu Âu tiết lộ khối đang chuẩn bị ban bố lệnh cấm đi lại và đóng băng tài sản đối với các đồng minh của Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Navalny, nhân vật đối lập gây tranh cãi tại Nga, đã bị tòa án ở Moscow tuyên phạt 3,5 năm tù giam do không hoàn thành nghĩa vụ liên quan đến vụ án gian lận thương mại năm 2014.

Ông này là chủ đề của loạt lùm xùm mới nhất giữa Nga và phương Tây trong nửa năm qua, từ thời điểm ông bất tỉnh trên máy bay hồi tháng 8 năm ngoái. Tại Nga, các bác sĩ đã cứu sống Navalny và cho rằng ông có vấn đề về chuyển hóa. Tuy nhiên, khi được đưa tới Đức điều trị thêm, Navalny nói mình bị đầu độc.

Navalny trở về Nga hôm 17/1 và bị bắt ở sân bay.

Tuần trước, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nói, nước này có thể cắt đứt quan hệ với EU nếu bị khối áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt kinh tế nặng nề vì Navalny. "Chúng tôi không muốn tự cô lập mình khỏi dòng chảy toàn cầu, nhưng phải sẵn sàng cho điều đó. Nếu bạn muốn hòa bình, hãy chuẩn bị cho chiến tranh", Ngoại trưởng Nga tuyên bố.

Thiện Nhân

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/the-gioi-24h/nga-nang-loi-chi-trich-chau-au-sau-lenh-trung-phat-vu-navalny-631942/