Nga nêu lý do phải rút quân khỏi Kherson

Nga tuyên bố một trong những lý do dẫn đến quyết định rút quân khỏi tỉnh Kherson ở miền Nam Ukraine là nhằm đảm bảo tính mạng của binh sĩ và dân thường.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga ngày 9/11 Sergey Shoigu đã ra lệnh cho các lực lượng Nga rút khỏi thành phố Kherson và thiết lập một phòng tuyến mới dọc theo sông Dnieper.

Quyết định của Bộ trưởng Shoigu được đưa ra sau báo cáo của Tướng Sergey Surovikin, tổng chỉ huy chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine.

Theo tướng Surovikin, một trong những mục tiêu mà Nga đặt ra cho việc rút quân khỏi thành phố Kherson là nhằm đảm bảo các vị trí tốt hơn, đồng thời đảm bảo tính mạng của các binh sĩ và dân thường.

Ông Surovikin cho biết, quân đội Ukraine đã phát động "các cuộc tấn công" thiếu kiểm soát vào thành phố Kherson, đặc biệt là nhằm vào các trường học và bệnh viện.

"Tính mạng của người dân thường xuyên gặp nguy hiểm do pháo kích. Các trung tâm viện trợ nhân đạo và các tuyến đường được dân thường sử dụng để sơ tán qua sông Dnieper cũng đang bị tấn công", ông Surovikin nói thêm.

Ông Surovikin nhận định, các cuộc tấn công liên tiếp bằng tên lửa của Ukraine vào đập thủy điện Kakhovka gần Kherson cũng gây ra rủi ro nghiêm trọng cho cả quân đội và dân thường ở hữu ngạn sông Dnieper.

Tướng Nga cho rằng, đập Kakhovka đã bị hư hại trong các cuộc tấn công của Ukraine và nếu Kiev tiếp tục tấn công con đập này...

Điều đó có thể khiến "những khu vực rộng lớn" bị ngập lụt, dẫn đến thương vong lớn cho dân thường, đồng thời khiến các binh sĩ Nga trong khu vực bị cắt đứt khỏi các lực lượng còn lại.

Bộ trưởng Shoigu cho biết, ông "đồng ý" với nhận định của tướng Surovikin và ra lệnh tập hợp lực lượng Nga đến tả ngạn sông Dnieper.

Ngay sau quyết định rút quân của Nga, ông Kadyrov, lãnh đạo Chechnya, ca ngợi tướng Surovikin khi ra quyết định rút quân khỏi thành phố Kherson để "bảo toàn tính mạng quý giá của các quân nhân".

"Sau khi cân nhắc tất cả ưu thế và bất lợi, Đại tướng Surovikin đưa ra lựa chọn khó khăn nhưng đúng đắn giữa sự hy sinh vô nghĩa vì những tuyên bố sáo rỗng và bảo toàn tính mạng quý giá của các quân nhân", ông Ramzan Kadyrov ngày 9/11 tuyên bố.

"Đây không phải là 'Kherson đầu hàng'. Tướng Surovikin ra quyết định để bảo vệ những người lính và kiểm soát vị trí chiến lược thuận lợi, thuận tiện và an toàn hơn", ông Kadyrov nhấn mạnh.

Ông Kadyrov vốn thường xuyên chỉ trích Bộ Quốc phòng Nga và ban chỉ huy chiến dịch quân sự tại Ukraine.

Ông từng đổ lỗi cho tư lệnh Quân khu Trung tâm của Nga, khi đó là thượng tướng Alexander Lapin, sau quyết định rút quân khỏi thành phố Lyman ở miền đông Ukraine hồi tháng 10/2022. Tuy nhiên, tướng Kadyrov lần này lại ủng hộ quyết định rút khỏi Kherson.

Còn Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan cho rằng, việc Nga rút quân khỏi thành phố trọng điểm Kherson ở miền nam Ukraine là bước đi tích cực.

"Nga rút quân khỏi Kherson là quyết định quan trọng và tích cực", Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan nói trong cuộc họp báo ở Ankara hôm nay, khi được hỏi về triển vọng các cuộc đàm phán giữa Nga và Ukraine.

Ông cũng nhấn mạnh rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin và sự tin tưởng lẫn nhau đóng vai trò lớn trong giải quyết vấn đề liên quan hành lang ngũ cốc.

Tổng thống Erdogan đã đóng vai trò trung gian quan trọng từ khi xung đột bùng phát, bao gồm thỏa thuận ngũ cốc ở Biển Đen và trao đổi tù nhân, những bước đột phá ngoại giao duy nhất trong cuộc xung đột đã kéo dài hơn 8 tháng.

Trong khi đó, Tổng thống Zelensky tuyên bố lực lượng Ukraine đang tiến quân thận trọng, tránh các nguy cơ không cần thiết sau khi Nga thông báo rút khỏi thành phố Kherson.

"Đối phương không tặng quà hay 'động thái thiện chí' nào, tất cả là do chúng ta giành được. Lực lượng Ukraine đang tiến quân rất thận trọng, tránh mọi cảm xúc và nguy hiểm không cần thiết, nhằm mục tiêu giải phóng toàn bộ lãnh thổ với thương vong ít nhất có thể", Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết đêm 9/11.

Giới chức Ukraine và chuyên gia quân sự bày tỏ ra hoài nghi rằng Nga có thể giăng bẫy ở Kherson.

Họ không tin Nga dễ dàng từ bỏ Kherson, thành phố mang giá trị biểu tượng rất cao trong chiến dịch quân sự tại Ukraine, nhận định Nga có thể đang tạo ấn tượng rằng lực lượng nước này rơi vào thế yếu và phải rút khỏi Kherson nhằm lôi kéo quân đội Ukraine nhanh chóng tiến vào thành phố.

Ông Mykhailo Podolyak, cố vấn cấp cao của Tổng thống Zelensky, cho biết vẫn còn quá sớm để đánh giá tuyên bố Nga rút quân khỏi thành phố Kherson.

"Nếu lá cờ Ukraine chưa tung bay trên Kherson, vẫn chưa có ý nghĩa gì khi nói về việc Nga rút quân", ông bình luận.

Việt Hùng

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/nga-neu-ly-do-phai-rut-quan-khoi-kherson-post522545.antd