Nga: Ngăn Nord Stream-2 không có lợi cho các nước châu Âu

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Alexander Pankin mới đây khẳng định rằng, ngăn chặn dự án Nord Stream-2 sẽ chẳng có lợi cho các nước châu Âu.

Bên lề Diễn đàn Kinh tế Á - Âu hôm 28/10, Thứ trưởng Pankin đã cập nhật về việc cấp phép hoạt động cho dự án Nord Stream-2.

Ông Pankin nói: "Quy trình chứng nhận Nord Stream-2 cần có thời gian nhất định và thời gian có thể được kéo dài. Tôi hiểu rằng, thủ tục sẽ bao gồm tổng hợp các quy trình kĩ thuật, tổ chức và công nghệ".

Quan chức Nga một lần nữa nhấn mạnh rằng, Nord Stream-2 đơn thuần là một dự án kinh tế và sẽ không ai được hưởng lợi nếu cản trở nó.

"Đó là cuộc đấu tranh với khí đốt của Nga hay chống lại đường ống? Nếu đây là cuộc đấu tranh chống lại khí đốt của Nga, thì khí đốt hoàn toàn không nên tham gia vào thị trường theo logic này. Trong trường đó, nó là cuộc chiến chống lại tuyến đường ống. Vậy tại sao lại lập luận rằng, Nord Stream-2 không hề rẻ hơn các tuyến vẫn được sử dụng?", ông Pankin nói thêm.

Trước đó, dự án Nord Stream 2 đã kết thúc việc xây dựng vào ngày 10/9 vừa qua. Chuỗi đầu tiên của đường ống đã được bơm đầy khí, trong khi chuỗi thứ hai sẽ được đẩy khí vào vào giữa hoặc cuối tháng 12.

Việc xuất khẩu khí đốt của Nga sang châu Âu, đặc biệt là sang Đức đang sụt giảm đáng kể, từ 474 triệu m3/ngày vào năm 2020 xuống còn 339 triệu m3/ngày vào giữa mùa thu năm nay.

Theo Đại sứ Đức tại Nga Geza Andreas von Geyr, Nga có thể sớm thông dòng Nord Stream-2 trong thời gian tới.

Đại sứ Đức nói: "Từ quan điểm kĩ thuật, việc xây dựng Nord Stream-2 đã hoàn thành và nó đã sẵn sàng để được đưa vào sử dụng bằng các chứng nhận có liên quan. Giấy chứng nhận cần phải hợp pháp và đạt tiêu chuẩn, sau đó là thủ tục chấp nhận dịch vụ đối với dự án".

Ngày 26/10, Bộ Kinh tế và Năng lượng Đức cho biết đã hoàn tất quá trình thẩm định và nộp kết quả cho Cơ quan Mạng Liên bang Đức (BNA).

Việc Bộ Kinh tế và Năng lượng Đức hoàn tất thẩm định chỉ là một khâu trong quy trình cấp phép. Sau khi hoàn tất việc kiểm tra, BNA sẽ dự thảo quyết định cấp phép và gửi lên Ủy ban châu Âu (EC) để xem xét. EC sau đó đưa ra ý kiến và gửi lại cho nhà chức trách Đức để đưa ra quyết định cuối cùng.

Trong một diễn biến liên quan, Tổng thống Nga Vladimir Putin mới đây tuyên bố sẵn sàng tăng nguồn cung khí đốt cho châu Âu qua tuyến đường ống Nord Stream-2.

Bình An

Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/nga-ngan-nord-stream-2-khong-co-loi-cho-cac-nuoc-chau-au-631019.html