Ngã ngửa khả năng nói dối đại tài của trùm phát xít Hitler

Từ một gã trai trẻ vô danh, trùm phát xít Hitler từng bước trở thành nhà chính trị nổi tiếng nước Đức với khả năng hùng biện đáng gờm. Y đã nói dối công chúng Đức một cách bài bản có hệ thống để đạt được mục đích.

Sinh năm 1889, trùm phát xít Hitler bỏ học từ năm 16 tuổi. Sau đó, gã đến Vienna (Áo) để theo đuổi giấc mơ trở thành họa sĩ.

Tuy nhiên, hai lần Hitler nộp đơn theo học tại Viện nghệ thuật Vienna đều bị từ chối. Trong thời gian sống ở Vienna, nhà độc tài tương lai của nước Đức kiếm sống bằng cách bán những tấm bưu thiếp do gã vẽ cho du khách.

Khi sự nghiệp nghệ thuật không có hy vọng, nhà độc tài Hitler bắt đầu nghiên cứu và đọc những cuốn sách ca ngợi về chủ nghĩa dân tộc cực đoan, chủ nghĩa dân tộc cũng như các hoạt động của những đảng phái chính trị.

Thông qua đó, Hitler nắm được những ưu - nhược điểm của các phong trào chính trị và rèn luyện kỹ năng hùng biện để thuyết phục, lôi kéo đám đông tin tưởng những điều hắn nói và hành động theo.

Khi Thế chiến 1 nổ ra, Hitler tham gia chiến đấu cho một trung đoàn của Vương quốc Bayern, một phần của đế chế Đức. Với thất bại trong cuộc chiến này, nước Đức phải gánh trên vai một món nợ khổng lồ.

Sau khi rời quân ngũ, Hitler bắt đầu tham gia các hoạt động chính trị và gia nhập Đảng quốc xã. Gã sử dụng những kiến thức thu thập được hình thành nên một hệ thống tư tưởng phản động nhất thế giới.

Thêm nữa, Hitler kêu gọi phát động chiến tranh để đưa nước Đức trở lại những ngày tháng huy hoàng.

Bằng tài hùng biện, Hitler luôn thao thao bất tuyệt về việc phân chia nhân loại ra làm 3 loại: Sáng tạo ra văn hóa, trong đó đặc biệt tôn vinh dân tộc Đức thượng đẳng, tôn vinh chủng tộc Aryan thuần chủng; Tiêu thụ văn hóa; Phá hoại văn hóa, tiêu biểu là chủng người da đen và người Do Thái.

Tư tưởng này được Hitler liên tục nói trong các buổi diễn thuyết có sự tham gia của hàng trăm, hàng ngàn người dân. Theo thời gian, những lời nói dối của Hitler đi vào tâm trí của người dân và nhận được sử ủng hộ.

Tin vào những lời nói dối ngọt ngào trên, gần 90% trong tổng số 46 triệu cử tri Đức đã bỏ phiếu ủng hộ Hitler trong một cuộc trưng cầu dân ý năm 1934. Theo đó, Hitler trở thành nhà độc tài khét tiếng của nước Đức và gây ra hàng loạt sự kiện tồi tệ.

Mời quý độc giả xem Video: Hitler còn sống sau Thế chiến 2? (nguồn: VTC14).

Tâm Anh (theo LV)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/nga-ngua-kha-nang-noi-doi-dai-tai-cua-trum-phat-xit-hitler-1280582.html