Nga, Nhật Bản nhất trí tiếp tục thảo luận ký kết hiệp ước hòa bình

Ngày 4-6, tờ Yomiuri Shimbun cho biết, trong cuộc điện đàm giữa Thứ trưởng ngoại giao Nhật Bản Takeo Mori và người đồng cấp Nga Igor Morgulov, hai bên đã nhất trí thúc đẩy các cuộc thảo luận hướng tới ký kết hiệp ước hòa bình.

Hai bên đạt được đồng thuận tiếp tục các cuộc đàm phán nhằm thực hiện hoạt động kinh tế chung tại các đảo do Nga kiểm soát với tên gọi Nam Kuril, trong khi Nhật Bản gọi là Vùng lãnh thổ phương Bắc. Bên cạnh đó, hai nước sẽ nối lại việc miễn thị thực cho những người dân Nhật Bản từng sống tại vùng đảo này, một hoạt động đã bị tạm dừng do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Một số quan chức Nhật Bản hy vọng, Tokyo và Moscow sẽ đạt được tiến triển trong đàm phán hòa bình, đồng thời sắp xếp để đưa vấn đề này vào nội dung thảo luận trực tuyến giữa các nhà chức trách về chính sách ngoại giao sắp tới. Cùng ngày, Bộ trưởng ngoại giao Nhật Bản Toshimitsu Motegi và người đồng cấp Nga Sergei Lavrov đã nhất trí về việc tổ chức hội đàm song phương ở cấp nhóm làm việc.

MINH TRÍ

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/thoi-su-quoc-te/su-kien/nga-nhat-ban-nhat-tri-tiep-tuc-thao-luan-ky-ket-hiep-uoc-hoa-binh-620006