Nga, Nhật nỗ lực hướng đến hòa ước

Theo Kyodo News ngày 23.1, trong cuộc hội đàm tại Điện Kremlin, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe nhất trí đẩy mạnh đàm phán nhằm đạt hiệp ước hòa bình song phương.

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe tại cuộc gặp - Ảnh: Reuters

Hiện 2 nước vẫn chưa ký hiệp ước để chính thức chấm dứt tình trạng chiến tranh từ sau Thế chiến 2 do tranh chấp nhóm đảo Nam Kuril/vùng lãnh thổ phía bắc. Trong lúc chưa thể sớm giải quyết tranh chấp, hai bên đồng ý xem xét kế hoạch phát triển kinh tế chung tại đây. Thủ tướng Abe cho biết sẽ cùng Tổng thống Putin nỗ lực tìm giải pháp chấp nhận được cho cả đôi bên.

Bên cạnh đó, nhằm tăng cường thêm lòng tin, 2 nhà lãnh đạo nhất trí tăng kim ngạch thương mại song phương lên ít nhất 30 tỉ USD (696.000 tỉ đồng) trong những năm tới, tiếp tục trao đổi về an ninh quốc phòng cũng như các vấn đề liên quan đến CHDCND Triều Tiên.

Khánh An

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/the-gioi/nga-nhat-no-luc-huong-den-hoa-uoc-1046410.html