Nga nỗ lực cắt đứt tuyến tiếp tế cuối cùng của Ukraine ở Bakhmut

Các lực lượng của Nga đã tiến công vào khu vực phía Tây Bắc và phía Tây của Bakhmut, lãnh đạo nước Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng Denis Pushilin cho biết ngày 24/4.

"Tại Bakhmut, tình hình vẫn rất căng thẳng. Gần như trong 24h qua, các thành viên của công ty quân sự tư nhân Wagner đã tiến công theo phía Tây và Tây Bắc của Bakhmut. Hiện họ đã tiếp cận được một khu vực bao gồm các tòa nhà cao tầng là nơi đối phương dựng nên các hàng rào phòng thủ", ông Denis Pushilin nói.

Theo ông, các lực lượng của Nga đang tiến công về phía tuyến đường sắt của Bakhmut.

Binh lính Ukraine khai hỏa lựu pháo D30 ở Bakhmut ngày 23/4. Ảnh: Reuters

Binh lính Ukraine khai hỏa lựu pháo D30 ở Bakhmut ngày 23/4. Ảnh: Reuters

"Những nỗ lực chủ động đang diễn ra nhằm cắt đứt tuyến tiếp tế cuối cùng của đối phương. Các cuộc giao tranh đang diễn ra ác liệt ở khu vực Khromovo. Bất chấp điều kiện thời tiết không thuận lợi và tuyến đường chính nằm dưới tầm kiểm soát hỏa lực của Nga, đối phương vẫn còn một số con đường dọc các cánh đồng. Mục tiêu của chúng tôi rất đơn giản: Đó là hạn chế và ngăn chặn nỗ lực tiến công của đối phương", lãnh đạo DPR cho hay.

Nga cho biết các lực lượng của nước này tiếp tục sơ tán dân thường khỏi Bakhmut đến những nơi an toàn hơn tại các nước cộng hòa nhân dân tự xưng ở Donbass.

Bakhmut nằm ở khu vực do Ukraine kiểm soát tại DPR và là một trung tâm vận chuyển lớn cung cấp hậu cần cho nước này ở Donbass. Giao tranh ác liệt nhằm giành quyền kiểm soát thành phố vẫn đang diễn ra. Cố vấn của lãnh đạo DPR, ông Yan Gagin cho biết ngày 18/4 rằng, quân đội Nga đã kiểm soát gần 90% Bakhmut.

Theo Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov, ngày 23/4, các đơn vị tấn công đã giành được 2 khu vực đô thị ở Bakhmut trong 24h./.

Cát Anh/VOV.VN (biên dịch) Theo: Tass

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/nga-no-luc-cat-dut-tuyen-tiep-te-cuoi-cung-cua-ukraine-o-bakhmut-post1016128.vov