Nga nói gì khi bị cáo buộc không kích kém hiệu quả tại Syria?

Cựu Tư lệnh Không quân Nga, Thượng tướng Viktor Bondarev hôm nay ngày 1/10 đã có buổi trả lời phỏng vấn báo chí về hoạt động chiến đấu của lực lượng vũ trang nước này tại Syria.

Trong cuộc họp báo, có một sự kiện nóng đã diễn ra khi nhiều phóng viên đặt câu hỏi về hiệu quả của những trận ném bom mà Không quân Nga thực hiện tại Syria.

Theo nhận định của một số phóng viên nước ngoài thì các trận không kích do máy bay Nga tiến hành đạt hiệu quả khá kém do tỷ lệ vũ khí thông minh được sử dụng là tương đối thấp.

Trước tình hình trên, Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Hội đồng Liên bang Nga, ông Viktor Bondarev (trước đây là Tư lệnh Không quân Nga) đã lên tiếng bác bỏ.

Ông Bondarev khẳng định rằng, Lực lượng Không quân - Vũ trụ Nga chưa từng tiến hành một vụ tấn công không chính xác nào trong suốt khoảng thời gian 3 năm tham chiến tại Syria.

Đây là điều rất đáng khích lệ với Không quân Nga vì họ phải chiến đấu trong môi trường tác chiến khác biệt, với khí hậu và địa hình không giống như tại nước nhà, ông Bondarev nhấn mạnh.

Số lượng lớn các cuộc không kích do chiến đấu cơ Nga thực hiện với đủ chủng loại vũ khí từ thông thường cho tới dẫn đường chính xác đã chứng minh tính hiệu quả của chiến đấu cơ do Nga sản xuất.

Vị cựu Tư lệnh Không quân Nga nhấn mạnh rằng, máy bay chiến đấu Nga được trang bị các hệ thống hiện đại, cho phép sử dụng vũ khí không dẫn đường với độ chính xác cao tương đương vũ khí có điều khiển.

Ông Bondarev còn tự tin khẳng định rằng, trong lịch sử thế giới hiện đại chưa từng chứng kiến một chiến dịch quân sự với cường độ cao và hiệu quả như hoạt động chống khủng bố mà Nga đã tiến hành ở Syria.

Ông Victor Bondarev cung cấp thêm thông tin rằng trong 3 năm qua, Nga đã tiêu diệt 85.000 phần tử khủng bố. Tuy nhiên Nga mất cũng bị mất 112 quân nhân cùng một số phương tiện ở Syria.

Như vậy có thể tóm lược lại rằng, vị cựu Tư lệnh Không quân Nga đã muốn nói rằng hiệu quả các vụ không kích mà họ thực hiện là vô cùng cao, cực kỳ chính xác, mang lại thiệt hại nặng nề cho phiến quân trong khi quân ta chỉ chịu thương vong tối thiểu.

Dĩ nhiên đây chỉ là thông báo từ phía Nga, có rất nhiều báo cáo với kết quả ngược lại do các hãng thông tấn cũng như quân đội một số quốc gia phương Tây cung cấp.

Điều đó không có gì bất ngờ khi các bản báo cáo kiểu này luôn có độ vênh nhất định giữa các bên công bố do sử dụng các phương pháp thống kê khác nhau.

Bên cạnh đó, việc "phóng đại" chiến công của mình và "bôi đen" hình ảnh của đối thủ cũng là điều thường xuyên được các bên đối địch nhau thực hiện.

Con số chính xác về hiệu quả các trận không kích và thương vong của Nga trên chiến trường Syria chỉ có thể tiệm cận chính xác nếu nó được thống kê bởi một ủy ban độc lập của quốc tế.

Nhưng có lẽ điều này không thực sự cần thiết trong điều kiện hiện nay, khi cục diện chiến trường mới là yếu tố được quan tâm nhiều hơn so với những con số khô khan.

Bạch Dương

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/quan-su/anh-nga-noi-gi-khi-bi-cao-buoc-khong-kich-kem-hieu-qua-tai-syria/784887.antd