Nga nói gì trước cáo buộc thiết lập căn cứ quân sự mới tại Libya

Chính phủ Hiệp định Quốc gia Libya (GNA) tuyên bố rằng Nga đang xây dựng một căn cứ quân sự mới tại nước này.

Nga sẽ không tạo ra một căn cứ quân sự trên lãnh thổ Libya, Moskva không có kế hoạch như vậy và các yêu cầu tương ứng không được gửi đến chính quyền Libya, điều này đã được tuyên bố bởi Đại sứ Nga tại Ai Cập - ông Georgy Borisenko.

Trả lời câu hỏi của các nhà báo Ai Cập, Đại sứ Nga giải thích rằng những cáo buộc từ Chính phủ Hiệp định Quốc gia Libya về việc Nga dự định tạo ra căn cứ quân sự của riêng mình ở quốc gia Bắc Phi này là không có căn cứ.

"Nga không có kế hoạch như vậy. Không có yêu cầu nào từ phía Nga cho chính quyền Libya về việc thành lập bất kỳ căn cứ quân sự nào", ông Vladimirenko khẳng định.

Nga khẳng định không có ý định thiết lập căn cứ quân sự tại Libya. Ảnh: Lenta.

Nga khẳng định không có ý định thiết lập căn cứ quân sự tại Libya. Ảnh: Lenta.

Trước đó, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Chính phủ Hiệp định Quốc gia Libya (PNC) Fathi Bashagi trong cuộc trả lời phỏng vấn hãng thông tấn Bloomberg đã tuyên bố rằng Nga có ý định "tạo ra các căn cứ quân sự ở Sirte và Jufra" và cần phải "ngăn chặn điều này".

Đồng thời theo các tuyên bố được đưa ra trước đó cũng bởi ông Bashagi, GNA "sẽ không bận tâm" việc xây dựng một căn cứ quân sự của Mỹ trên lãnh thổ Libya "để ngăn chặn Nga". GNA cũng hoan nghênh việc Thổ Nhĩ Kỳ thiết lập địa điểm đóng quân của họ.

Cần nhắc lại rằng vào tháng 6, truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ đưa tin rằng quân đội nước này đang chuẩn bị tạo ra hai căn cứ quân sự trên lãnh thổ Libya để tạo sự thuận lợi cho việc tiến hành các chiến dịch quân sự hỗ trợ GNA.

Phong Vũ (Tổng hợp)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/quoc-te/nga-noi-gi-truoc-cao-buoc-thiet-lap-can-cu-quan-su-moi-tai-libya/20200731071122662