Nga nổi giận chỉ trích Mỹ-Anh thông đồng trừng phạt, lộ bản chất đạo đức giả

Nga chỉ trích những biện pháp trừng phạt mới của Mỹ về vụ điệp viên là thông đồng giữa Washington và London, là đạo đức giả không che giấu.

Cha con ông Sergei Skripal và Yulia Skripal. Ảnh: Independent

Mátxcơva sẽ có phản ứng đáp trả lệnh trừng phạt mới của Mỹ, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga, bà Maria Zakharova tuyên bố hôm 9.8.

"Thật đáng tiếc, một lần nữa buộc phải chuyển sang chủ đề Washington áp lệnh trừng phạt chống Nga. Hôm qua, Bộ Ngoại giao Mỹ công bố những hạn chế mới. Lần này cái cớ được chọn là câu chuyện về vụ ngộ độc của điệp viên Sergei Skripal" - Sputnik dẫn lời bà Zakharova nói tại cuộc họp báo.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga gọi kế hoạch của Washington áp đặt các biện pháp trừng phạt mới chống Nga là "sự thông đồng của Mỹ và Anh".

"Rõ ràng, có một cuộc chơi chung, trong đó các vai được phân chia giữa London và Washington - điều đó là hiển nhiên. Lần đầu tiên chúng tôi thấy các nhà ngoại giao Nga bị trục xuất. Đòn chủ yếu đánh vào các nhà ngoại giao Nga ở London và Washington" - bà Zakharova nói.

Đáp lại những cáo buộc nhằm vào Nga trong vụ việc đầu độc Sergei Skripal ở Salisbury, bà Zakharova nhắc lại rằng, trái với Mỹ, Nga đã loại bỏ hoàn toàn các kho vũ khí hóa học.

"Trong bối cảnh này, các cáo buộc trên là vô căn cứ và cay độc" - bà Zakharova nói tại cuộc họp báo ở Mátxcơva.

"Phía Nga đã nhiều lần cảnh báo rằng nói chuyện từ quan điểm sức mạnh, bằng ngôn ngữ tối hậu thư là vô ích và thiếu hiệu quả. Phía Nga sẽ đưa ra phản ứng đáp trả động thái không thân thiện của Washington. Trong bối cảnh này, tuyên bố của chính quyền Mỹ về việc sẵn sàng tiếp tục nỗ lực cải thiện quan hệ với Nga có vẻ kỳ lạ. Như các bạn biết đấy, đó là đạo đức giả không che giấu" - bà Zakharova nói thêm.

Trước đó, hôm 8.8, Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo từ ngày 22.8 sẽ áp đặt những biện pháp trừng phạt mới chống lại Mátxcơva vì cáo buộc Nga sử dụng vũ khí hóa học ở Salisbury.

Các biện pháp trừng phạt sẽ bao gồm hai gói. Gói đầu tiên nhắm vào một số mặt hàng mà Mỹ xuất khẩu sang Nga có thể sử dụng cho các mục đích quân sự, được gọi là công nghệ sử dụng kép và được cho là có ảnh hưởng tới an ninh quốc gia. Đây là những mặt hàng nhạy cảm thường được xem xét cẩn trọng theo từng trường hợp trước khi được xuất khẩu. Với trừng phạt mới, các mặt hàng này sẽ bị từ chối xuất khẩu.

Biện pháp hạn chế của làn sóng trừng phạt thứ hai có thể áp dụng 90 ngày sau, bao gồm việc giảm mức độ quan hệ ngoại giao, cấm các chuyến bay trên không phận Mỹ đối với hãng hàng không Nga Aeroflot và chấm dứt gần như hoàn toàn xuất khẩu của Mỹ.

Tuy nhiên, Mỹ cho biết, sẵn sàng từ bỏ gói thứ hai của lệnh trừng phạt, nếu Nga có thể đưa ra đảm bảo không sử dụng vũ khí hóa học và cho phép các quan sát viên của Liên Hợp Quốc tiến hành các cuộc kiểm tra tại hiện trường.

K.M

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/the-gioi/nga-noi-gian-chi-trich-my-anh-thong-dong-trung-phat-lo-ban-chat-dao-duc-gia-624274.ldo