Nga nói kinh tế khó khăn nhưng an toàn, Quốc hội Mỹ đồng ý chấm dứt quy chế tối huệ quốc với Moscow

Trả lời phỏng vấn kênh truyền hình Anh Sky News ngày 7/4, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, Nga đã chuẩn bị cho các lệnh trừng phạt và hiện ổn định về mặt vĩ mô.

Quốc hội Mỹ nhất trí thông qua dự luật chấm dứt quy chế tối huệ quốc với Nga.

Theo ông Peskov, Nga đã phải chịu các lệnh trừng phạt trong "vài thập kỷ" và đã bắt đầu chuẩn bị cho các lệnh trừng phạt hiện nay từ một năm trước.

Ông nói: “Tất nhiên, bây giờ chúng tôi đang ở trong hoàn cảnh khá khó khăn về kinh tế, nhưng nền kinh tế của chúng tôi vẫn đứng vững. Chúng tôi an toàn, có thể không hoàn toàn an toàn và toàn vẹn, nhưng an toàn về mặt an ninh, ổn định vĩ mô”.

Trong một diễn biến khác, Bộ trưởng Tài chính Nga Anton Siluanov cho biết, đồng Ruble sẽ mạnh lên sau những dự đoán mất giá và cán cân thanh toán hiện nay của Nga đang thặng dư mạnh.

Ông Siluanov nói: “Chúng ta xuất khẩu lượng lớn tài nguyên năng lượng như trước đây, trong bối cảnh nguồn cung nhập khẩu hạn chế, nhập khẩu giảm. Tài khoản vãng lai thặng dư, gấp 5 - 6 lần mức thông thường”.

Trong diễn biến khác, cùng ngày, Hạ viện Mỹ đã bỏ phiếu về việc chấm dứt quan hệ thương mại bình thường với Moscow và hệ thống hóa lệnh cấm nhập khẩu dầu của Nga, trong bối cảnh Nhà Trắng tăng cường sức ép đối với Tổng thống Nga Vladimir Putin sau chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine.

Theo đó, Hạ viện Mỹ đã thông qua dự luật chấm dứt Quy chế thương mại bình thường vĩnh viễn (PNTR) với Nga, với sự ủng hộ của tất cả các thành viên của đảng Dân chủ và chỉ có 3 thành viên đảng Cộng hòa phản đối.

Trước đó, Thượng viện Mỹ cũng đã bỏ phiếu ủng hộ biện pháp xóa bỏ quy chế PNTR cho cả Nga và đồng minh thân cận Belarus, với 100% thành viên ủng hộ.

PNTR, hay còn gọi là quy chế “Tối huệ quốc” theo cách gọi của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), là quy định đặc biệt nhằm điều tiết các mối quan hệ với các đối tác thương mại của Mỹ. Đây là một nguyên tắc rất cơ bản trong quan hệ thương mại quốc tế hiện đại.

Dự luật nói trên cũng được áp dụng cho đồng minh của Nga là Belarus và cho phép Tổng thống Mỹ Joe Biden áp đặt biện pháp tăng thuế đối với hàng nhập khẩu từ Nga. Tổng thống Biden thông báo những biện pháp này trong một bài phát biểu hồi tháng trước.

(theo TASS, Reuters)

Bảo Hà

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/nga-noi-kinh-te-kho-khan-nhung-an-toan-quoc-hoi-my-dong-y-cham-dut-quy-che-toi-hue-quoc-voi-moscow-179612.html