Nga nối lại hoạt động xuất khẩu lúa mì sang Việt Nam

Hãng thông tấn TASS của Nga dẫn lời Phó Thủ tướng Maxim Akimov cho biết, Nga - nhà xuất khẩu lúa mì lớn nhất thế giới - đã nối lại hoạt động xuất khẩu mặt hàng này sang Việt Nam, sau gần nửa tháng tạm đình chỉ theo yêu cầu của Việt Nam.

Ông Akimov cho hay: "Chúng tôi đã giải quyết vấn đề cung cấp... Chúng tôi đã có nghi vấn vì sự hiện diện của một số hạt cỏ dại trong ngũ cốc. Chúng tôi đã giải quyết vấn đề này với phía Việt Nam. Lúa mì Nga đã đến thị trường Việt Nam".

Việt Nam đã giảm đáng kể việc mua lúa mì của Nga một năm trước sau khi phát hiện lô lúa mì nhập khẩu có chứa hạt cây kế. Trước đó trong tháng này, Việt Nam yêu cầu cơ quan giám sát an toàn nông nghiệp Nga tạm thời đình chỉ cấp giấy chứng nhận xuất khẩu lúa mì.

QT

(theo Reuters)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/nga-noi-lai-hoat-dong-xuat-khau-lua-mi-sang-viet-nam-103521.html