Nga ồ ạt nâng cấp 'sát thủ diệt tăng' Su-25, tăng sức mạnh gấp 3 lần

Máy bay Su-25 sau khi nâng cấp lên chuẩn SM3 có khả năng phóng tên lửa và ném bom ở khoảng cách lớn so với mục tiêu trong mọi điều kiện thời tiết, thậm chí bị mây che khuất.

Hãng thông tấn TASS dẫn nguồn tin Tổng Công ty máy bay thống nhất Nga (UAC) cho hay, các doanh nghiệp thuộc đơn vị này đang thực hiện việc đại tu, nâng cấp kéo dài thời gian sử dụng và cung cấp khả năng chiến đấu mới cho các máy bay cường kích Su-25.

Đây là dòng máy bay cường kích không yểm cự ly gần, tầm thấp duy nhất của Không quân Nga hiện nay. Nó được thiết kế cho vai trò tấn công mục tiêu mặt đất gồm các công sự kiên cố, bộ binh và thậm chí là cả xe tăng, thiết giáp.

"Hiệu quả chiến đấu của phiên bản nâng cấp Su-25SM3 tăng gấp 3 lần (so với chưa nâng cấp)", đại diện UAC cho hay.

"Su-25SM3 nâng cấp sử dụng hệ thống dẫn đường được hiện đại hóa, có thể phóng tên lửa hoặc ném bom ở khoang cách lớn so với mục tiêu ngay cả từ phía sau những đám mây. Phi công chỉ cần tọa độ chính xác", đại diện Quân khu phía Nam - đơn vị vừa tiếp nhận 4 Su-25SM cho biết.

Máy bay cường kích Su-25SM3. Nguồn: defence.ru

Máy bay cường kích Su-25SM3. Nguồn: defence.ru

Bộ Quốc phòng Nga cũng xác nhận việc Su-25SM3 có thể tấn công mục tiêu mặt đất di động và bất động nhỏ nhất mà không cần nhìn thấy chúng cả ngày lẫn đêm.

Sau Quân khu Nam, cuối năm nay một đợt Su-25SM3 sẽ được chuyển tới đơn vị không quân ở Stavropol.

Còn theo tạp chí Jane's, Su-25SM3 trang bị cảm biến quang - điện SOLT-25 tích hợp laser đo xa và chỉ thị mục tiêu, camera ảnh nhiệt... nó có thể theo dõi mục tiêu di động trong mọi điều kiện thời tiết cách xa 8km.

Bên cạnh đó, Su-25SM3 còn trang bị hệ thống phòng thủ Vitebsk-25 tích hợp cảm biến tia cực tím Zakhvat cảnh báo sớm tên lửa bám đuôi; hệ thống cảnh báo bị radar chiếu xạ L-150-16M; mồi bẫy nhiệt UV-26 50mm và có thể mang theo pod gây nhiễu radar L-370-3S treo ở đầu mút cánh.

Hiện công việc nâng cấp các máy bay Su-25 lên chuẩn SM3 được giao cho nhà máy đại tu 121 ở Kubinka, ngoại vi Moscow. Nơi đây cũng đang thực hiện đại tu động cơ hàng không và máy bay tiêm kích Su-27, MiG-29.

Doanh nghiệp này bắt đầu thực hiện hợp đồng đại tu Su-25 từ năm 1999 sau khi nhà máy đại tu 301 ở Tambov đóng cửa. Tháng 3/2002, 121 bắt đầu nâng cấp Su-25 lê chuẩn Su-25SM, ước tính nhà máy này đã hoàn thành 80 chiếc trong giai đoạn 2005-2015.

Từ năm 2015, nhà máy 121 đã thực hiện nâng cấp Su-25 lên chuẩn Su-25SM 3 cho Không quân Nga. Lưu ý rằng, đây được xem là nơi duy nhất ở Nga có khả năng nâng cấp Su-25 lên Su-25SM hoặc Su-25SM3.

Thanh Nga (tổng hợp)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/quoc-te/nga-o-at-nang-cap-sat-thu-diet-tang-su-25-tang-suc-manh-gap-3-lan/20190819105017854