Nga phản pháo cứng rắn với những hành động của Mỹ

Trong công hàm gửi Bộ Ngoại giao Mỹ vào hôm 7.8 vừa rồi, Bộ Ngoại giao Nga đã chỉ trích, phản đối những hành động vi phạm luật pháp quốc tế của chính quyền Tổng thống Donald Trump.

Đại sứ quán Nga tại thủ đô Washington, Mỹ. Ảnh: EPA.

Ngay ở đầu bức Công hàm, Bộ Ngoại giao Nga đã bày tỏ sự phản đối trước việc Mỹ công khai vi phạm luật pháp quốc tế chống lại không chỉ các cơ quan ngoại giao của Nga trên lãnh thổ Mỹ mà còn các đại diện Nga trên lãnh thổ Mỹ.

“Bộ khẳng định rằng, không chấp nhận và không coi là có thể chấp nhận những hành động đơn phương của các nhà chức trách Mỹ là có cơ sở và hợp pháp, vi phạm thô bạo quyền miễn trừ và bất khả xâm phạm của các cơ quan đại diện Nga nêu trên và tạo ra những trở ngại không thể vượt qua để các cơ quan này thực hiện chức năng của mình, cũng như quan điểm, mà theo đó các cơ quan đại diện Nga đã bị đóng cửa, bề ngoài như có vẻ cần thiết đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế hiện hanh”, Bộ Ngoại giao Nga viết trong Công hàm.

Không chỉ có vậy, Moscow còn tố rằng các nhà chức trách Mỹ đã chủ đích sử dụng “thông lệ” được viện dẫn theo Sắc lệnh về các phái bộ đại diện nước ngoai nhằm gây khó dễ cho các cơ quan đại diện Nga, nhân viên và các thành viên gia đình của những người này. Theo Moscow, các biện pháp mà Washington đã sử dụng bao gồm: lấy đi tài sản, các tài liệu lưu trữ, và vật dụng.

Phía Nga cho rằng, những biện pháp nói trên cùng với việc xâm nhập bất hợp pháp vào các cơ sở của các cơ quan đại diện Nga, tùy tiện tháo cờ quốc gia Liên bang Nga, vi phạm quyền bất khả xâm phạm các tài liệu lưu trữ,… là điều chưa từng có. Đáng chú ý, những vụ xâm phạm do Washington thực hiện vẫn chưa được chấm dứt.

Do đó, Bộ Ngoại giao Nga đã yêu cầu Washington cần phải tôn trọng luật pháp quốc tế, dừng ngay mọi hành vi xâm phạm tại các cơ sở đại diện Nga. Đồng thời, Washington phải đảm bảo cho các nhân viên ngoại giao Nga và gia đình – những người đã bị trục xuất vội vàng khỏi các cơ sở đại diện – quay lại các cơ sở để thu hồi tài sản thuộc về họ.

Bên cạnh đó, Nga cũng yêu cầu Mỹ phải cung cấp thông tin về: tình trạng hiện tại các nhà và công trình có liên quan, các vật dụng và trạng thái bên trong, nội thất của chúng, của những khu đất phục vụ những nhà này liên quan đến hệ thống đường xá giao thông; những thay đổi bất kỳ loại nào từ thời điểm các cơ quan đại diện Nga bị buộc đóng cửa đã xảy ra tại các cơ sở của họ mà không có sự thỏa thuận rõ ràng của Liên bang Nga.

Ngoài ra, Washington cũng phải có nghĩa vụ cung cấp danh sách đầy đủ những người đã lui tới các cơ quan đại diện Nga kể từ thời điểm các cơ quan này bị buộc đóng cửa mà không có sự đồng ý của chính phủ Nga.

Hoàng Anh

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-gioi/nga-phan-phao-cung-ran-voi-nhung-hanh-dong-cua-my-915939.html