Nga phát triển đạn pháo có khả năng hiệu chỉnh quỹ đạo

Nga phát triển loại đạn pháo mới có khả năng tự hiệu chỉnh quỹ đạo bay nhờ một hệ thống riêng trang bị bên trong đầu đạn.

Công ty nghiên cứu và sản xuất vũ khí Techmash (thuộc tập đoàn Rostec) đang phát triển loại đầu đạn 152 mm mới. Loại đạn pháo này có thể hiệu chỉnh quỹ đạo nhờ một hệ thống riêng và chúng sẽ được sử dụng cho các tổ hợp pháo binh. Tên của loại đạn mới này vẫn chưa được tiết lộ. Thông tin này do Phó tổng Giám đốc công ty Techmash, ông Alexander Kochkin cho biết với tờ TASS.

Loại đầu đạn hiệu chỉnh thế hệ cũ Centimet của Nga.

“Chúng tôi đang phát triển và chuẩn bị các nguyên mẫu của một loại đạn mới. Tôi nghĩ trong tương lai gần chúng tôi sẽ bắt đầu thử nghiệm loại đạn này. Đây là đạn pháo hiệu chỉnh mới với cỡ nòng 152 mm dành cho cho các tổ hợp pháp binh có cỡ nòng tương tự”, ông Kochkin nói.

Ông Kochkin cho biết rằng, loại đạn pháo mới này sau khi bắn sẽ bay theo quỹ đạo đạn đạo như một viên đạn bình thường, nhưng khi trực tiếp vào khu vực mục tiêu chúng sẽ sử dụng hệ thống riêng của mình để hiệu chỉnh quỹ đạo. Vì vậy sẽ rất khó vô hiệu hóa chúng và xác suất tiêu diệt mục tiêu rất cao.

Phó tổng Giám đốc công ty Techmash nói thêm rằng, khá khó để tạo được một hệ thống điều khiển bên trong đạn pháo do động năng của chúng lớn, hơn nữa tại thời điểm bắn và sau khi đạn bay khỏi nóng pháo tốc độ quay của viên đạn rất cao.

“Thiết bị quang học ở tốc độ xoay của viên đạn 30 nghìn vòng/phút sẽ không hoạt động, hình ảnh thu được sẽ bị mờ. Vì vậy đây là một dự án khá phức tạp”, ông nhấn mạnh.

Tuy nhiên ông tin tưởng dự án này sẽ thành công. Hiện tại công ty đang nghiên cứu những phương pháp có thể hiệu chỉnh được quỹ đạo của viên đạn này ở giai đoạn cuối. Các phương pháp này có thay đổi bề mặt khí động trên ngòi nổ hoặc sử dụng các động cơ phản lực mini.

Ông khẳng định rằng, loại đạn hiệu chỉnh mới này sẽ có một mức giá vừa phải.

“Chúng sẽ rẻ hơn loại đạn pháo có điều khiển khác như Krasnopol nhưng sẽ đắt hơn các loại đạn thông thường”, ông Kochkin nói. Ông cũng tiết lộ thêm rằng, trong chương trình vũ khí quốc gia của Nga, công việc tạo ra loại đạn pháo mới này không có kế hoạch trước, vì vậy công ty sẽ tự sử dụng ngân sách riêng để phát triển chúng.

Trước đó, vào những năm 1980, Viện nghiên cứu khoa học và chế tạo máy V.V. Bakhirev đã từng phát triển loại đạn pháo hiệu chỉnh 152 mm “Centimet”. Loại đạn này đã được đưa vào trang bị cho quân đội Liên Xô và được sử dụng ở Afghanistan.

“Centimet” có phần lỡn quỹ đạo bay như các loại đạn pháo thông thường, việc hiệu chỉnh của viên đạn nhờ một hệ thống điều khiển nhưng chúng chỉ bắt đầu hoạt động khi viên đạn cách mục tiêu khoảng 600 m. Việc chỉ hướng đến mục tiêu nhờ thiết bị chiếu sáng bằng laser. Đầu đạn được hiệu chỉnh quỹ đạo của mình bằng phương pháp động lượng, được tạo ra bởi một động cơ phản lực bên trong chúng.

Nguyễn Giang

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/quoc-phong/vu-khi/nga-phat-trien-dan-phao-co-kha-nang-hieu-chinh-quy-dao-3366347/