Nga phát triển phiên bản Bắc Cực của dòng trực thăng nặng nhất thế giới

Tập đoàn 'Trực thăng Nga' (một thành viên của Rostec) đang phát triển phiên bản Bắc Cực của dòng trực thăng nặng nhất thế giới Mi-26T2V.

Trực thăng Mi-26 và Mi-171 của Nga.

Trực thăng Mi-26 và Mi-171 của Nga.

Tổng giám đốc tập đoàn "Trực thăng Nga" Andrei Boginsky mới đây tuyên bố, đơn vị này đang phát triển phiên bản Bắc Cực của dòng trực thăng nặng nhất thế giới Mi-26T2V.

"Thiết kế kỹ thuật của phiên bản trực thăng Bắc Cực Mi-26T2VA đã hoàn tất và được lực lượng Không quân vũ trụ Nga chấp thuận. Chúng tôi hiện vẫn đang tiếp tục làm việc với Hải quân về dòng máy bay này. Chúng tôi cũng đang chờ nhiệm vụ chiến thuật và kĩ thuật từ Bộ Quốc phòng. Theo tính toán, từ khi nhận nhiệm vụ tới khi tạo ra nguyên mẫu sẽ mất khoảng hai năm" - ông Boginsky nói.

Được biết, Mi-26T2V thuộc dòng trực thăng vận tải quân sự hạng nặng, thân rộng, có tải trọng 20 tấn, sử dụng hệ thống điện tử hàng không hiện đại và có khả năng vận hành suốt ngày đêm. Nó cũng được trang bị cả hệ thống phòng thủ chủ động giúp bảo vệ máy bay trước các loại tên lửa phòng không hay không đối không của kẻ thù.

Trực thăng Mi-26T2V có thể mang theo tới 82 lính dù được trang bị vũ khí đầy đủ. Dòng trực thăng này sẽ được sản xuất theo cả 2 phiên bản trực thăng vận tải và trực thăng đổ bộ.

Bình An

SPN

Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/nga-phat-trien-phien-ban-bac-cuc-cua-dong-truc-thang-nang-nhat-the-gioi-541984.html