Nga phát triển tổ hợp robot để săn máy bay không người lái gián điệp

Theo TASS, các nhà khoa học thuộc Khoa công nghệ sáng tạo tại Đại học quốc gia Tomsk, Nga, đã phát triển thành công tổ hợp robot để săn máy bay không người lái gián điệp.

Máy bay không người lái gián điệp gần đây đang trở nên dễ tiếp cận hơn đối với các nhóm dân cư khác nhau, số trường hợp gián điệp công nghiệp ngày càng nhiều - Ảnh: Pixabay

Máy bay không người lái gián điệp gần đây đang trở nên dễ tiếp cận hơn đối với các nhóm dân cư khác nhau, số trường hợp gián điệp công nghiệp ngày càng nhiều - Ảnh: Pixabay

Tổ hợp bao gồm máy bay không người lái, không giống như các thiết bị tương tự hiện có, không yêu cầu điều khiển của nhà điều hành và có thể chặn các kênh điều khiển thiết bị của kẻ vi phạm.

Theo cơ quan dịch vụ báo chí của trường, các máy bay không người lái gần đây đang trở nên dễ tiếp cận hơn đối với các nhóm dân cư khác nhau, số trường hợp gián điệp công nghiệp và "côn đồ" sử dụng ngày càng tăng.

Đồng thời, các phương pháp được sử dụng để giải quyết các vấn đề hiện tại là không hoàn hảo về mặt kỹ thuật - phải dùng một máy bay không người lái tấn công được điều khiển bởi một người hoặc các loài chim được huấn luyện đặc biệt để săn máy bay không người lái.

Được tài trợ của Bộ quốc phòng Nga, các nhà khoa học đã hợp tác với các đối tác công nghiệp phát triển một hệ thống phần cứng và phần mềm để săn máy bay không người lái gián điệp. Đặc điểm của hệ này là máy bay không người lái canh gác có thể hoạt động không cần người điều khiển và phong tỏa các kênh chỉ huy của gián điệp.

Một đặc điểm khác biệt trong phát minh của các nhà khoa học là máy bay không người lái giám sát hoạt động tự chủ và không cần người điều khiển thủ công. Cần lưu ý rằng tổ hợp trên bao gồm cả máy bay không người lái hoạt động trên không và robot trên mặt đất.

Máy bay không người lái trên không phát hiện, xác định và theo dõi kẻ xâm nhập bằng thị giác kỹ thuật, sau đó chặn tín hiệu gián điệp hoặc bắt nó bằng một lưới đặc biệt rồi đưa về căn cứ. Nếu trọng lượng của thiết bị bị bắt quá lớn (hơn 10 kg) thì nó được trung hòa và hạ xuống mặt đất bằng dù. Ở đó, một robot chạy bánh xích sẽ đến tóm “tù binh”.

Cần lưu ý rằng máy bay không người lái cảnh vệ được thiết kế để ngăn chặn gián điệp công nghiệp trên lãnh thổ của các công trình quan trọng về mặt chiến lược: các xi nghiệp của các ngành công nghiệp hạt nhân và kỹ thuật chế tạo máy, các tổ hợp nhiên liệu và năng lượng.

Ngoài ra, chức năng của máy bay không người lái cảnh giới có thể được ứng dụng trong các cơ quan cảnh sát và đặc vụ.

Vũ Trung Hương

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/khoa-hoc-cong-nghe-c-68/nga-phat-trien-to-hop-robot-de-san-may-bay-khong-nguoi-lai-gian-diep-126101.html