Nga phát triển vũ khí không có đối thủ

'Chúng tôi đã phát triển chúng (vũ khí mới) và mọi người đều biết đến nó.... Loại vũ khí mới này sẽ không có đối thủ'

Theo TASS ngày 13/10, trả lời phỏng vấn báo chí trước chuyến thăm đến Saudi Arabia, Tổng thống Nga Putin cho biết, các chuyên gia nước này đang phát triển một loại vũ khí tối tân, ngay cả khi Nga đã sở hữu vũ khí siêu thanh mà không một nước nào sở hữu.

"Chúng ta có những tên lửa hành trình siêu thanh tầm thấp thay vì đạn đạo. Không ai có loại tên lửa siêu thanh này, ngoại trừ chúng ta. Tất nhiên, một ngày nào đó, các cường quốc hàng đầu thế giới sẽ phát triển chúng, vấn đề chỉ là thời gian.

Nhưng chúng ta sẽ vượt xa họ vào thời điểm đó. Tôi biết những dự án mà các nhà khoa học, nhà nghiên cứu, nhà thiết kế và kỹ sư của chúng ta đang thực hiện", ông nói.

Tổng thống Nga Putin

Tổng thống Nga Putin

Theo Tổng thống, Nga "không thể không cảm thấy lo ngại về an ninh toàn cầu và cân bằng chiến lược". Ông nhắc lại việc Mỹ rút khỏi Hiệp ước Chống tên lửa đạn đạo (ABM) - được coi là nền tảng của toàn bộ hệ thống an ninh chiến lược toàn cầu.

"Mỹ rút khỏi Hiệp ước nhằm giành được một số lợi thế chiến lược, vì nghĩ rằng họ có thể tự bảo vệ mình khỏi những mối đe dọa. Tuy nhiên, điều này sẽ khiến Nga rơi vào tình thế rất dễ bị tổn thương", ông Putin nói và khẳng định rằng, Nga sẽ không chi hàng chục tỷ đô la cho các hệ thống như vậy (ABM). Để giữ thế cân bằng chiến lược, Nga sẽ phát triển vũ khí tấn công đủ sức xuyên qua bất kỳ lá chắn phòng thủ tên lửa đạn đạo nào.

"Chúng tôi đã phát triển chúng (vũ khí mới) và mọi người đều biết đến nó.... Loại vũ khí mới này sẽ không có đối thủ", ông Putin nhấn mạnh.

Theo nhà lãnh đạo Nga, những động thái trên sẽ dẫn đến một cuộc chạy đua vũ trang, "nhưng đó là những gì đang xảy ra, thật đáng buồn".

Tại buổi đối thoại trực tuyến hằng năm với người dân hồi tháng 6, Tổng thống Putin khẳng định, Nga vẫn đang ở vị trí dẫn đầu thế giới về vũ khí hiện đại, mặc dù Moscow đang cắt giảm chi phí quân sự.

Ông Putin khẳng định, không một quốc gia nào trên thế giới có công nghệ hiện đại về vũ khí và tên lửa siêu thanh như Nga đang sở hữu.

Theo Tổng thống Nga, "nếu muốn hòa bình, hãy chuẩn bị cho chiến tranh" và "những nước nào không chi tiêu cho quân đội của chính họ, họ sẽ rơi vào tay kẻ thù".

Tuy vậy, ông Putin cũng đồng tình rằng, sức mạnh của một quốc gia ở thế giới hiện đại không thể hiện quá nhiều thông qua số lượng vũ khí hiện đại mà nước này sở hữu, mà chính là ở sức mạnh kinh tế.

Trước đó, trong Thông điệp liên bang hồi tháng 3/2018, Tổng thống Putin cũng đề cập đến nhiều loại vũ khí chiến lược mới mà Nga đang phát triển, trong đó có tên lửa siêu thanh, tên lửa đạn đạo liên lục địa, vũ khí laser và thiết bị lặn.

Nga đang sở hữu hai loại tên lửa siêu thanh. Một là tên lửa siêu thanh Avangard (hay còn gọi là Vanguard) được dùng để trang bị cho tên lửa đạn đạo phóng từ bệ phóng cố định trên mặt đất.

Hai là tên lửa Burevestnik (Thunderbird) mà theo mô tả của ông Putin là có tầm bắn không giới hạn. Các chuyên gia Nga đang tiến hành thêm các bước thử nghiệm dưới mặt đất trước khi phóng thử Burevestnik.

Theo mô tả của Bộ Quốc phòng Nga, Burevestnik là tên lửa hành trình có động cơ dùng năng lượng hạt nhân và được trang bị đầu đạn hạt nhân.

Thành Sơn

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/nga-phat-trien-vu-khi-khong-co-doi-thu-3389382/