Nga phê chuẩn biên bản thỏa thuận tránh đụng độ trên biển với Anh

Văn kiện này cấm phóng tên lửa tín hiệu có thể gây nguy hiểm cho tàu và máy bay, cũng như cấm tạo ra các cản trở cho hệ thống liên lạc và định vị giữa hai bên.

Tàu tên lửa của Nga tham gia diễu binh tại Saint Petersburg ngày 30/7. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 14/8, Chính phủ Nga đã phê chuẩn biên bản cho thỏa thuận về tránh đụng độ trên biển bên ngoài lãnh hải ký giữa Nga và Anh ngày 15/7/1986.

Trong thời gian tới, Bộ Ngoại giao và Bộ Quốc phòng Nga có trách nhiệm đàm phán với phía Anh để tiến tới ký kết văn kiện trên giữa hai chính phủ.

Theo văn kiện đã nhất trí sơ bộ với phía Anh và được công bố trên mạng thông tin pháp lý của Nga, biên bản bổ sung một số sửa đổi cho thỏa thuận năm 1986 như việc mở rộng danh mục các hoạt động mà tàu biển hai bên không được áp dụng với nhau.

Văn kiện cũng cấm phóng tên lửa tín hiệu có thể gây nguy hiểm cho tàu và máy bay, cũng như cấm tạo ra các cản trở cho hệ thống liên lạc và định vị.

Về lĩnh vực trên không, biên bản sửa đổi quy định rằng hai bên không được tiến hành các mô phỏng tấn công, sử dụng tia lazer ở mức có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe phi công và làm hư hại thiết bị, cố tình tạo ra các cản trở hệ thống định vị của máy bay cũng như các hành động hiếu chiến khác./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://vietnamplus.vn/nga-phe-chuan-bien-ban-thoa-thuan-tranh-dung-do-tren-bien-voi-anh/461068.vnp