Nga phê chuẩn thỏa thuận với Trung Quốc về hợp tác cung cấp khí đốt

Nga đã phê chuẩn một thỏa thuận liên chính phủ với Trung Quốc về hợp tác cung cấp khí đốt tự nhiên từ Nga sang Trung Quốc thông qua tuyến đường Viễn Đông. Hội đồng Liên bang - thượng viện của quốc hội Nga, đã phê chuẩn quyết định tại phiên họp toàn thể hôm 7/6.

Thỏa thuận được ký kết tại Moscow và Bắc Kinh vào ngày 31/01/2023. Thỏa thuận sẽ xác định những điều kiện hợp tác nhằm cung cấp khí đốt từ Nga sang Trung Quốc dọc theo tuyến đường Viễn Đông, bao gồm cả lô hàng đi xuyên biên giới hai nước, thông qua đường ống dẫn khí đi qua sông Ussuri gần hai thành phố Dalnerechensk ở Nga và thành phố Hulin ở Trung Quốc.

Văn bản cũng quy định về những vấn đề pháp luật dân sự, thuế và hải quan, với mục đích xác định cơ chế giải quyết tranh chấp nếu có phát sinh.

Thỏa thuận sẽ có quy định về một cơ chế hiệu quả để đảm bảo tuân thủ những điều khoản của hợp đồng mua bán khí đốt tự nhiên đề ngày 3/2/2022. Theo đó, Gazprom vận chuyển 10 tỷ m3 trên tuyến Viễn Đông đến cho Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Trung Quốc “trên nguyên tắc bình đẳng, cùng có lợi và hợp tác lâu dài".

Hai bên cam kết cung cấp hỗ trợ toàn diện trong hoạt động thiết kế, xây dựng và vận hành cơ sở hạ tầng truyền tải khí cần thiết cho công việc cung cấp khí đốt, nhất là những hỗ trợ trong việc xin giấy phép, phê duyệt, giấy vận hành cần thiết, ý kiến chuyên gia, tiến hành giám định kỹ thuật.

Như Gazprom đã báo cáo trước đây, sau khi dự án đạt công suất tối đa, sản lượng khí đốt cung cấp thông qua đường ống dẫn từ Nga sang Trung Quốc sẽ tăng thêm 10 tỷ m3, nâng tổng sản lượng mỗi năm lên 48 tỷ m3. Tổng sản lượng này bao gồm cả lượng khí đốt đi qua đường ống dẫn khí Power of Siberia.

Ngọc Duyên

AFP

Nguồn PetroTimes: https://nangluongquocte.petrotimes.vn/nga-phe-chuan-thoa-thuan-voi-trung-quoc-ve-hop-tac-cung-cap-khi-dot-686799.html