Nga phóng tên lửa hành trình siêu thanh ở Biển Đen trong cuộc tập trận

Nga phóng tên lửa hành trình siêu thanh ở Biển Đen trong một cuộc tập trận bắn đạn thật diễn ra cùng thời điểm với chuyến thăm đầu tiên của tàu thăm dò an ninh quốc gia lớp Legend của Mỹ sau 13 năm.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Tên lửa hành trình chống hạm Vulkan được bắn ngay trước khi hai tàu chiến của Hải quân Anh xuất hiện.

Hạm đội Biển Đen cho biết, đây là lần đầu tiên trong lịch sử hiện đại tàu tuần dương Moskva của Nga bắn tên lửa Vulkan từ hệ thống tên lửa Basalt chính của tàu.

20 tàu hải quân Nga đóng cửa một vùng biển lớn để nổ súng, ngăn chặn tàu nước ngoài tiếp cận.

Thành công này trái ngược với một vụ phóng tên lửa thất bại trước đó khi một tên lửa Kalibr bắn nhầm và suýt bắn trúng tàu khu trục lớp Marshal Shaposhnikov Udaloy ở Biển Nhật Bản trên bờ biển Thái Bình Dương của Nga.

Tên lửa hành trình Kalibr bị hỏng đã rời bệ phóng của tàu chiến, bay lên và xoay vòng trước khi lao xuống biển Thái Bình Dương.

Anh sẽ triển khai một tàu khu trục Type 45 trang bị tên lửa phòng không và một tàu khu trục nhỏ Type 23 chống tàu ngầm đến Biển Đen vào tháng 5.

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/the-gioi/nga-phong-ten-lua-hanh-trinh-sieu-thanh-o-bien-den-trong-cuoc-tap-tran-LnSQnqrMR.html