Nga phóng thành công tên lửa có cánh

VIT - Thư ký báo chí của Cơ quan báo chí và thông tin Bộ quốc phòng Nga, Trung tá Vladimir Drik cho biết, trong khuôn khổ cuộc tập trận tham mưu-chỉ huy từ ngày 24-25/3, máy bay ném bom chiến lược Tu-95MS thuộc lực lượng không quân tầm xa đã thực hiện phóng thử thành công tên lửa có cánh.

Vụ bắn thử diễn ta trên thao trường Pemboi ở gần Vorkuta, miền Bắc nước Nga. “Những máy bay ném bom chiến lược mang tên lửa Tu-95MS mang tên lửa có cánh đã cất cánh từ căn cứ không quân Engels và sau đó thực hiện phóng tên lửa vào những mục tiêu đã định trên thao trường Pemboi. Ê-kíp của lực lượng không quân tầm xa đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ khi bay và các mục tiêu giả định trên thao trường Pemboi đã bị tiêu diệt”, ông Drik nói. Theo lời ông, sau khi phóng tên lửa, Tu-95MS đã hạ cánh an toàn sau khi thực hiện các chuyến bay kéo dài gần 9 tiếng. Theo Wikipedia, Tupolev Tu-95 (Tên hiệu NATO là Bear) là loại máy bay ném bom và mang tên lửa chiến lược thành công nhất và có thời gian phục vụ lâu nhất của Tupolev, được chế tạo tại Liên bang Xô Viết trong cuộc Chiến tranh Lạnh. Dự tính, chúng sẽ tiếp tục hoạt động trong Không quân Nga ít nhất tới năm 2040.

Nguồn VITINFO: http://vitinfo.com.vn/muctin/quansu/thsk/la74618/default.htm