Nga phủ nhận được G7 mời họp về Afghanistan

Ngày 5/9, Nga phủ nhận đã thảo luận về việc tham gia vào một diễn đàn trực tuyến cấp bộ trưởng của G7 về Afghanistan, hãng tin Interfax dẫn lời phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết.

Các lãnh đạo G7 trong cuộc họp thượng đỉnh tại Anh hồi tháng 6. (Ảnh: AP)

“Chúng tôi đã nhận được tín hiệu từ Berlin và Paris cách đây 2 ngày về một số cuộc họp, nhưng không nói gì về G7”, Interfax dẫn lời phát ngôn viên Zakharova.

Trước đó, báo Nikkei dẫn lời Ngoại trưởng Nhật Toshimitsu Motegi nói trên đài truyền hình NHK rằng Trung Quốc và Nga dự kiến sẽ tham dự diễn đàn này dù không phải thành viên của G7.

“Để thảo luận về tình hình Afghanistan, G7 sẽ có các cuộc họp vào tuần tới ở cấp bộ trưởng. Đại diện Nga, Trung Quốc và các nước khác cũng tham dự”, ông Motegi nói. Ông cho biết cuộc họp sẽ diễn ra vào ngày 8/9.

Ngoại trưởng Nhật nhấn mạnh tầm quan trọng của việc Nga và Trung Quốc tham gia họp, vì hai quốc gia này “có mức độ ảnh hưởng nhất định đối với Afghanistan”. Ông Motegi cho biết cuộc họp trực tuyến sẽ có sự tham dự của các nhà ngoại giao của hơn 20 quốc gia, do Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken chủ trì.

Sau khi Taliban giành quyền kiểm soát hầu hết lãnh thổ Afghanistan và Mỹ chấm dứt 20 năm hiện diện ở quốc gia này, Nga và Trung Quốc được đánh giá sẽ đóng vai trò quan trọng trong giai đoạn mới của Afghanistan.

Bình Giang

Theo Reuters, Tass

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/nga-phu-nhan-duoc-g7-moi-hop-ve-afghanistan-post1373119.tpo