Nga quan ngại Iran giảm cam kết trong thỏa thuận hạt nhân

Nga chia sẻ những quan ngại của Iran về các biện pháp trừng phạt, nhưng cũng đồng thời quan ngại về ý định của Tehran giảm bớt việc thực hiện các cam kết của mình trong thỏa thuận hạt nhân. Đây là tuyên bố ngày 5/11 của người phát ngôn Tổng thống Nga Dmitry Peskov.

Ông Peskov nhấn mạnh Nga và các đối tác là các bên duy trì thỏa thuận. Moskva hiểu quan ngại của Tehran liên quan tới hành động của một số nước và các biện pháp trừng phạt bất hợp pháp nhằm vào nước CH Hồi giáo. Tuy nhiên, ông nêu rõ Nga cũng quan ngại về diễn biến này vì việc hủy hoại thỏa thuận hạt nhân có tên gọi Kế hoạch hành động chung toàn diện (JCPOA) không đem lại điều tốt đẹp.

Kỹ thuật viên làm việc tại cơ sở làm giàu urani ở Isfahan, Iran. Ảnh: AFP/TTXVN

Kỹ thuật viên làm việc tại cơ sở làm giàu urani ở Isfahan, Iran. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong khi đó cùng ngày, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov cho biết, Moskva xem quyết định của Iran nhằm thúc đẩy giai đoạn 4 việc giảm bớt các nghĩa vụ của Tehran trong JCOPA là kết quả hợp lý của việc các bên ký thỏa thuận này không đảm bảo được các lợi ích kinh tế của Iran.
Trước đó, ngày 5/11, Tổng thống Iran Hassan Rouhani cho biết nước này sẽ tiến hành bước đi mới nhằm giảm cam kết của nước này trong JCPOA.

Cụ thể, từ ngày 6/11, Iran sẽ bơm khí urani vào 1.044 máy ly tâm tại nhà máy Fordow. Iran cũng đã đưa vào sử dụng loạt 30 máy ly tâm IR-6 thế hệ mới và lượng sản xuất urani làm giàu đã đạt 5 kg/ngày.

Từ tháng 5 vừa qua, Iran đã bắt đầu giảm cam kết trong thỏa thuận JCPOA, đúng một năm sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố đơn phương rút khỏi thỏa thuận hạt nhân lịch sử được ký kết giữa Iran và nhóm P5+1 (Mỹ, Anh, Pháp, Nga, Trung Quốc và Đức) và tái áp đặt các biện pháp trừng phạt Iran.

Thúc Anh (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/the-gioi/nga-quan-ngai-iran-giam-cam-ket-trong-thoa-thuan-hat-nhan-20191105184712344.htm