Nga quyết ngăn cản đề xuất trừng phạt của Mỹ liên quan đến Triều Tiên

Đại sứ Nga Vassily Nebenzia khẳng định các biện pháp trừng phạt của Mỹ đối với Nga là bất hợp pháp và Nga sẽ phản đối.

Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Vassily Nebenzia ngày 23/8 tuyên bố, Nga sẽ phản đối đề xuất của Mỹ muốn Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đưa vào danh sách trừng phạt hai công ty vận tải biển và 6 chiếc tàu của Nga với cáo buộc thực hiện các giao dịch bất hợp pháp với Triều Tiên.

Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Vassily Nebenzia. Ảnh: Sputnik.

Trước đó hôm 22/8, Mỹ đã gửi đề xuất trên tới Ủy ban trừng phạt của Liên Hợp Quốc. Đây là lần thứ 3 trong vòng 2 tháng qua, Mỹ tìm kiếm các hành động từ Liên Hợp Quốc nhằm gia tăng sức ép đối với Triều Tiên để buộc nước này từ bỏ chương trình hạt nhân và tên lửa. Đề xuất này được đưa ra một ngày sau khi Mỹ áp đặt các biện pháp trừng phạt đơn phương đối với 2 công ty vận tải biển Primorye Maritime Logistics và Gudzon Shipping và 6 chiếc tàu của Nga với cáo buộc cung cấp dầu cho Triều Tiên, vi phạm các biện pháp trừng phạt của Liên Hợp Quốc.

Phát biểu với hãng tin AFP, Đại sứ Nga Vassily Nebenzia khẳng định các biện pháp trừng phạt của Mỹ là bất hợp pháp và những bằng chứng mà Mỹ đưa ra để biện minh cho hành động chống lại những công ty của Nga là "không có sức thuyết phục". “Chúng tôi sẽ phản đối đề xuất của Mỹ. Đó là điều rõ ràng”, ông Vassily Nebenzia nói.

Các quan chức ngoại giao của Liên Hợp Quốc cho biết, Mỹ đang tìm cách phong tỏa tài sản của hai công ty Nga nêu trên trên toàn cầu. Theo một số quan chức Mỹ, chiếc tàu M/V Patriot do hai công ty này đồng sở hữu, đã tiến hành vận chuyển dầu mỏ cho các tàu của Triều Tiên hai lần hồi đầu năm 2018. Ngoài ra, 5 chiếc tàu khác nằm trong danh sách trừng phạt do Gudzon Shipping phối hợp với Primorye Maritime Logistics điều hành, đang hoạt động ngoài khơi thành phố cảng Vladivostok của Nga.

Trong một diễn biến liên quan, hãng tin Sputnik dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, gói các biện pháp trừng phạt mới của Mỹ nhằm vào Nga với cáo buộc Nga liên quan đến vụ đầu độc cựu điệp viên Sergei Skripaltại Anh hồi tháng 3/2018, dự kiến có hiệu lực vào ngày 27/8.

Hôm 8/8, Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo sẽ triển khai các biện pháp trừng phạt Nga với cáo buộc Moscow đứng sau vụ đầu độc cựu điệp viên Nga Sergei Skripal tại Salisbury, Anh. Các lệnh trừng phạt mới sẽ đánh vào hoạt động xuất khẩu linh kiện điện tử nhạy cảm cũng như các công nghệ khác của Nga./.

Hồng Anh/VOV.VNTheo Chanel Asia, Sputnik

Nguồn VOV: http://vov.vn/the-gioi/nga-quyet-ngan-can-de-xuat-trung-phat-cua-my-lien-quan-den-trieu-tien-804073.vov