Nga ra lệnh rút quân gần biên giới Ukraine

Bộ trưởng Quốc phòng Nga ra lệnh rút binh lính gần Ukraine và Crimea với lý do các cuộc tập trận quân sự đã hoàn tất.

Ngày 22/4, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã lệnh cho quân đội nước này trở lại căn cứ thường trực sau cuộc tập trận lớn ở Crimea và miền Tây nước Nga.

Trước đó, Nga đã tăng cường quân đội ở khu vực gần Ukraine trong bối cảnh quan hệ Nga - Ukraine tiếp tục căng thẳng, AP đưa tin.

Ông Shoigu cho biết: “Tôi cho rằng việc kiểm tra mức độ sẵn sàng của quân đội đã đạt mục tiêu đề ra. Quân đội Nga đã thể hiện được khả năng phòng thủ của mình và tôi quyết định kết thúc các đợt tập trận ở quân khu phía Nam và Tây của Nga”.

Tuy nhiên, ông cũng ra lệnh quân đội sẵn sàng ứng phó với bất cứ “diễn biến bất lợi nào” trong thời gian diễn ra đợt diễn tập của NATO với tên gọi Defender Europe 2021.

Ông Shoigu cho biết quân đội Nga sẽ trở lại các căn cứ trước ngày 1/5. Tuy nhiên, vị bộ trưởng yêu cầu giữ lại các vũ khí hạng nặng ở trường bắn Pogonovo - nằm ở phía Tây Nam tỉnh Voronezh, cách biên giới Ukraine 160 km - nhằm chuẩn bị cho một cuộc tập trận lớn khác vào cuối năm nay.

Xe tăng và máy bay chiến đấu Nga tham gia cuộc tập trận ở Crimea. Ảnh: The Russian Defense Ministry.

Xe tăng và máy bay chiến đấu Nga tham gia cuộc tập trận ở Crimea. Ảnh: The Russian Defense Ministry.

Việc Nga tăng cường các hoạt động quân đội gần Ukraine diễn ra trong bối cảnh nhiều nước phương Tây ngày càng quan ngại những vi phạm lệnh ngừng bắn ở miền Đông Ukraine.

Mỹ và NATO cáo buộc Nga tăng cường binh lính ở khu vực gần Ukraine lớn nhất kể từ năm 2014, khi Nga sáp nhập Crimea và hậu thuẫn lực lượng ly khai ở miền Đông Ukraine. Moscow bác bỏ cáo buộc này và khẳng định Nga có quyền triển khai lực lượng của mình ở bất kỳ đâu trên lãnh thổ Nga.

Thứ trưởng Ngoại giao Ukraine Dmytro Kuleba cảnh báo ngày 20/4 rằng quân đội Nga vẫn tiếp tục đổ dồn về khu vực biên giới, “dự kiến đạt hơn 12.000 quân chỉ trong vòng một tuần tới" và thúc giục các nước phương Tây tăng cường biện pháp trừng phạt nhằm vào Moscow.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy đã ký đạo luật ngày 21/4 cho phép gọi những người dự bị thực hiện nghĩa vụ quân sự mà không cần phải thông báo động viên nhằm tăng cường lực lượng cho quân đội nước này.

Cuộc tập trận của Nga lần này có sự tham gia của 60 tàu hải quân, 200 máy bay chiến đấu, 1.200 phương tiện quân sự, 10.000 binh lính cùng nhiều máy bay chiến đấu diễn tập phòng không.

Trước đó, Nga thông báo sẽ đóng cửa khu vực lớn thuộc Biển Đen gần Crimea cho đến tháng 11/2021 và hạn chế các chuyến bay gần Crimea trong tuần này. Những động thái này khiến Ukraine và phương Tây phản đối.

Cường Lê

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/binh-si-nga-duoc-lenh-ve-lai-can-cu-sau-cuoc-tap-tran-lon-o-crimea-post1207257.html