Nga ra mắt tên lửa - bom Grom cực kỳ tối tân

Tại MAKS 2015, Công ty KTRV (Nga) đã công bố mẫu tên lửa - bom Grom có khả năng tấn công chính xác cao, sức công phá mạnh.

Theo tạp chí quân sự Jane’s đưa cho hay, Tổng công ty Tên lửa chiến dịch - chiến thuật (KTRV) tại triển lãm hàng không vũ trụ MAKS-2015 ra mắt dòng tên lửa - bom Grom với các biến thể tên lửa hành trình Grom-E1 và bom lượn Grom-E2.

Trong một phát biểu tại MAKS-2015, Boris Obnosov – Tổng giám đốc của KTRV cho biết, hiện tại dòng tên lửa/bom này vẫn đang trải qua quá trình thử nghiệm trước khi được Quân đội Nga đưa vào trang bị chính thức.

Cả hai biến thể của Grom đều sử dụng chung một thiết kế thống nhất với hệ thống cánh lượn tương đồng và chúng cũng có thể dễ dàng tích hợp với nhiều loại máy bay chiến đấu khác nhau do Nga chế tạo. Các biến thể của Grom cũng được trang bị hệ thống dẫn đường GLONASS.

Trong ảnh là biến thể Grom-E1 được tích hợp trên một chiếc tiêm kích MiG-35.

Trong ảnh là biến thể Grom-E1 được tích hợp trên một chiếc tiêm kích MiG-35.

Điểm khác biệt giữa tên lửa hành trình Grom-E1 và bom lượn Grom-E2 là việc Grom-E1 được trang bị một động cơ đẩy phản lực trong khi đó Grom-E2 lại được trang bị một phần đầu đạn bổ sung có sức công phá cực mạnh thay cho hệ thống động cơ.

Hiện tại KTRV vẫn chưa công bố thông số kỹ thuật chính xác của dòng tên lửa/bom Grom nhưng lại tiết lộ rằng, cả hai mãu đều có trọng lượng khoảng 600kg trong đó Grom-E1 được trang bị một đầu đạn nặng 300kg và Grom-E2 là 450kg.

Phạm vi hoạt động hiệu quả của loại vũ khí này vẫn còn là một ẩn số nhưng có một điều chắc chắn rằng chúng có thể sẽ được triển khai từ xa nhằm bảo vệ các máy bay chiến đấu của lực lượng phòng không của đối phương.

Tuấn Đặng

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/tin-tuc-quan-su/nga-ra-mat-ten-lua-bom-grom-cuc-ky-toi-tan-549321.html