Nga rào kín không phận Crimea bằng tên lửa S-400

Hãng Sputnik dẫn tuyên bố của Hạm đội Biển Đen Nga cho biết, Lực lượng phòng không Nga tại Crimea vừa được trang bị thêm trung đoàn S-400 thứ 3.

Hạm đội Biển Đen ra tuyên bố cho biết: "Đơn vị S-400 thứ 3 gồm 8 bệ phóng, 112 tên lửa cùng với các hệ thống chỉ huy và thiết bị hỗ trợ đã được triển khai ở Evpatoria, phía tây bán đảo Crimea".

Nguồn tin quân sự cho biết, Moscow sẽ sớm điều thêm tiểu đoàn S-400 thứ 4 tới thị trấn Dzhankoy, phía bắc bán đảo này. Trước đó, hai đơn vị được trang bị S-400 của Nga là Trung đoàn tên lửa phòng không số 12 và Trung đoàn tên lửa phòng không cận vệ số 18 đã được triển khai tại thành phố Feodosiya và Sevastopol sẵn sàng bảo vệ bán đảo Crimea.

Hệ thống S-400 tại Crimea.

Cùng với việc tăng cường S-400, Nga cũng vừa triển khai thêm 1 Trung đoàn Pantsir-S1 đến bán đảo Crimea làm nhiệm vụ. TASS dẫn lời của Thiếu tướng Viktor Sevostyanov, chỉ huy đơn vị phòng không - không quân số 4 thuộc Quân khu phía Nam của Nga cho biết:

"Tất cả trung đoàn tên lửa phòng không đóng tại Crimea đều được trang bị các tổ hợp S-400. Do đó, việc triển khai thêm tiểu đoàn Pantsir-S1 đến đây đã nằm trong kế hoạch dự tính", tướng Viktor Sevostyanov cho biết.

Vị tướng này nhấn mạnh thêm rằng, những hệ thống S-400 đã hoàn thành tốt nhiệm vụ tác chiến, bảo đảm sự an toàn cho các chiến hạm Nga trong mỗi lần ra khơi.

Nhiệm vụ và kế hoạch đưa thêm Pantsir-S1 đến bán đảo Crimea đã được Nga tuyên bố khá rõ ràng, tuy nhiên việc triển khai này lại diễn ra ngay sau khi Ukraine liên tiếp có những động thái mới mà phía Nga gọi là gây hấn gần Crimea khiến nhiều chuyên gia cho rằng, đây không hẳn là kế hoạch triển khai đã được Nga lên từ trước.

Động thái mới đây nhất của Ukraine là đầu tháng 6/2018, cường kích Su-25 của Ukraine đã bất ngờ có màn diễn tập tấn sát mặt nước tại Biển Azov - vùng biển đang có những diễn biến khó lường.

Hình ảnh về cuộc diễn tập không báo trước cho người dân địa phương đã được người dân ghi lại và công bố trên mạng xã hội. Theo hình ảnh được công bố thấy rõ những chiếc Su-25 bay sát trên mặt nước ở độ cao khoảng 10 mét. Vào thời điểm này trên bãi biển chỉ có một số người đang nghỉ ngơi.

Tại thời điểm Không quân Ukraine diễn tập, khu vực Biển Azov đang diễn ra cuộc tập trận của biệt đội biên phòng Mariupol về đảm bảo an ninh hàng hải, hoạt động trong thành phần lực lượng liên kết hỗn hợp. Cùng với Kiev, Mỹ cũng có những tuyên bố hỗ trợ Ukraine tăng cường hoạt động tại đây.

Chính phủ Mỹ tuyên bố nghiêm túc xem xét việc hỗ trợ kinh phí cho biên phòng Ukraine ở khu vực Biển Đen và Biển Azov. Họ biện minh rằng, thực tế hiện nay quân đội Ukraine cần giúp đỡ để cũng cố tình hình an ninh quốc gia.

Nguồn tin từ lực lượng biên phòng Ukraine cũng xác nhận rằng, dự kiến sẽ có 7 đơn vị "Dozor-M" được thành lập và triển khai trên biển. Người đứng đầu lực lượng biên phòng Ukraine, ông Petr Tsigikal cho biết rằng, hiện tại hai đơn vị đã và đang hoạt động ở Mariupol và Odessa.

Lực lượng này được trang bị công nghệ mới nhất và hiện đại, bao gồm cả thiết bị lặn được gửi đến từ Mỹ. Thông tin này ngay lập tức thu hút sự chú ý của dư luận và vấn đề mới được đặt ra là:

Ukraine thành lập thêm các đơn vị tuần tra để làm gì? Liệu họ có dùng để tiến hành các hoạt động đặc biệt như phá hoại hoặc chống lại các cuộc mà phía Ukraine cho là "xâm lược" từ phía Nga? Và trước khi tìm ra được câu trả lời chính xác thì việc Nga tăng cường phòng thủ cho bán đảo Crimea là điều dễ hiểu và cần thiết.

Tuấn Vũ

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/quoc-phong/vu-khi/nga-rao-kin-khong-phan-crimea-bang-ten-lua-s-400-3365962/