Nga rút quân khỏi TP chiến lược ở Donbass để tránh bị Ukraine bao vây

Bộ Quốc phòng Nga xác nhận quân đội Nga và các lực lượng do Moscow hậu thuẫn ở Donbass đã rút khỏi TP Lyman (tỉnh Donetsk) để tránh bị Ukraine bao vây.

Ngày 1-10, Bộ Quốc phòng Nga xác nhận quân đội Nga và các lực lượng do Moscow hậu thuẫn ở Donbass (gồm hai tỉnh miền đông Ukraine là Donetsk và Luhansk) đã rút khỏi TP Lyman (tỉnh Donetsk), theo đài RT.

Quyết định lui binh được Nga đưa ra trong bối cảnh các lực lượng Ukraine đang tiến hành cuộc tấn công quy mô lớn nhắm vào khu vực này.

Theo ông Sergey Shoigu - Bộ trưởng Quốc phòng Nga, do mối đe dọa mới nổi của việc bao vây, lực lượng đồng minh đã rút khỏi Lyman và triển khai đến các vị trí có lợi hơn.

Trước đó, ông Denis Pushilin - người đứng đầu phe ly khai ở Donetsk do Nga hậu thuẫn cho biết tình hình ở Lyman "đáng báo động", nói rằng quân đội Ukraine đã bao vây nửa TP này.

Xe tăng Nga bị phá hủy ở tỉnh Donetsk. Ảnh: AFP

Xe tăng Nga bị phá hủy ở tỉnh Donetsk. Ảnh: AFP

Theo quân đội Nga, các lực lượng Ukraine đã mất hơn 200 binh sĩ cũng như năm xe tăng và năm phương tiện chiến đấu bộ binh trong quá trình tấn công Lyman.

Đáp lại, Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky nói trong bài phát biểu tối 1-10: “Quốc kỳ Ukraine đã xuất hiện ở vùng Lyman, Donetsk. Giao tranh vẫn đang diễn ra ở đó. Tuy nhiên, không có dấu vết của bất kỳ cuộc trưng cầu dân ý giả nào ở đó”, theo hãng tin AP.

Cuộc giao tranh diễn ra vào thời điểm then chốt trong xung đột Nga-Ukraine. Trước các bước tiến của Ukraine trên chiến trường, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký lệnh tổng động viên hơn 300.000 binh sĩ.

Lyman từng là một mắt xích quan trọng trong tiền tuyến của Nga về liên lạc trên mặt đất và hậu cần. Nằm cách TP Kharkiv (tỉnh Kharkiv) - TP lớn thứ hai của Ukraine, 160 km về phía đông nam, Lyman nằm gần ranh giới hai tỉnh Donetsk và Luhansk - hai tỉnh Ukraine bị Nga sáp nhập hôm 30-9.

Việc Moscow rút khỏi Lyman đã bị một số quan chức thân Nga chỉ trích ngay lập tức. Tổng thống Chechnya (một nước cộng hòa thuộc Liên bang Nga - ông Ramzan Kadyrov phản đối việc rút lui và kêu gọi Moscow có "các biện pháp quyết liệt hơn".

Kể từ tháng 9, các lực lượng Ukraine đã chiếm lại những vùng lãnh thổ rộng lớn sau nhiều đợt phản công thành công. Hiện Kiev đã đẩy lực lượng Nga ra khỏi tỉnh Kharkiv và di chuyển về phía đông qua sông Oskil.

Trên bán đảo Crimea do Nga sáp nhập từ Ukraine năm 2014, Thị trưởng TP Sevastopol đã thông báo tình trạng khẩn cấp tại một sân bay ở đó. Những du khách ở khu nghỉ mát do Nga quản lý có thể nhìn thấy những vụ nổ và những luồng khói lớn. Các nhà chức trách cho biết một chiếc máy bay đã chệch khỏi đường băng tại sân bay Belbek, đồng thời cho biết đạn dược trên máy bay đã bốc cháy.

KHÁNH NHƯ

Nguồn PLO: https://plo.vn/nga-rut-quan-khoi-tp-chien-luoc-o-donbass-de-tranh-bi-ukraine-bao-vay-post701244.html