Nga rút Su-30SM, mọi gánh nặng không chiến tại Syria đổ dồn lên vai 4 chiếc Su-35

Chiến trường Syria vẫn đang tiềm ẩn nguy cơ bùng phát dữ dội, tuy vậy Nga lại chỉ để lại 4 chiếc Su-35 để làm nhiệm vụ chiếm ưu thế trên không, cũng như bảo vệ các chiến đấu cơ đang không kích phiến quân.

Kênh truyền thông South Front dẫn những hình ảnh vệ tinh mới nhất công bố ngày 9-11 cho biết, hiện Các lực lượng Không quân - Vũ trụ Nga vẫn đang duy trì 24 máy bay các loại tại Căn cứ Không quân Hmeimim ở tỉnh duyên hải Latakia, phía Tây Syria.

Số máy bay này bao gồm 8 chiếc Su-24, 6 chiếc Su-34, 4 máy bay chiến đấu Su-35, 1 máy bay chỉ huy và cảnh báo sớm trên không (AEW&C) A-50, 1 máy bay tuần thám biển và chống ngầm Il-38, 1 máy bay trinh sát điện tử IL-20, 1 máy bay vận tải Il-76, 1 vận tải cơ An-26 và 1 máy bay chở hàng An-74.

Từ cuối năm 2017 đến đầu 2018, Căn cứ Không quân Hmeimim đã tiếp nhận khoảng hơn 40 máy bay chiến đấu mà Nga triển khai để phục vụ các chiến dịch tấn công các phần tử khủng bố thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo Tự xưng (IS) cũng như để đối phó với các nhóm cực đoan khác tại Syria.

Tuy nhiên việc giảm xuống chỉ còn 24 chiếc cho thấy Nga đang tính đến phương án tiết kiệm chiến phí tại chiến trường này.

Hiện chỉ còn 4 chiếc Su-35 đảm nhận vai trò chiếm ưu thế trên không cũng như bảo vệ cho các máy bay khác của Nga làm nhiệm vụ.

Hiện Su-35 đang là chiến đấu cơ mạnh nhất trong biên chế của không quân Nga, thậm chí sức mạnh của nó còn được đánh giá có thể đối đầu với cả chiến đấu cơ thế hệ thứ 5.

Tuy vậy với chỉ vỏn vẹn 4 chiếc sau khi toàn bộ Su-30SM rút về nước khiến cho gánh nặng nhiệm vụ tập trung lên Su-35.

Dù Su-24 và Su-34 đều có khả năng đối không, nhưng chức năng này chỉ dùng tới khi cần thiết do các máy bay này được thiết kế cho nhiệm vụ đối đất là chủ yếu.

Khi gặp những máy bay phương Tây sản xuất có độ cơ động cao cùng radar mạnh mẽ, lúc này chỉ có Su-35 mới là đối thủ ngang tài ngang sức.

Nga triển khai các chiến đấu cơ có khả năng đối không cực mạnh tại chiến trường Syria như Su-30SM và Su-35 chủ yếu là nhắm vào phương Tây.

Nga lo ngại các chiến đấu cơ phương Tây "cố ý để vô tình" tấn công vào quân đội Nga. Các chiến đấu cơ Su-30SM và Su-35 thường tháp tùng Su-34 và Su-24, Su-25 để thực hiện các nhiệm vụ không kích.

Không những vậy các loại máy bay này còn có thể tấn công mặt đất để hỗ trợ các loại máy bay cường kích Nga tại Syria.

Hình ảnh chiến đấu cơ đa năng Su-35 phóng rocket tiêu diệt các mục tiêu mặt đất.

Su-35 là dòng máy bay chiến đấu thế hệ thứ 4++ được đánh giá là một trong những máy bay mạnh nhất hiện nay, sự mạnh mẽ đến từ hệ thống điện tử, khả năng trang bị vũ khí đa dạng cùng tính năng cơ động mạnh mẽ.

Những chiếc động cơ Lyulka AL-35F có lực đẩy thường 7.600 kgf (74.5 kN, 16.750 lbf) mỗi chiếc, và khi đốt nhiên liệu phụ trội lực đẩy tăng lên 14.500 kgf (142 kN, 31.900 lbf) mỗi chiếc, giúp cho Su-35 có độ cơ động mạnh nhất thế giới hiện nay.

Cận cảnh hai ống xả động cơ với thiết kế hướng phụt 3D giúp cho Su-35 đứng đầu trong những máy bay có độ cơ động tốt nhất thế giới.

Su-35 có tốc độ tối đa 2.390 km/h, trần hoạt động 18.000 m, trang bị pháo GSh-301 30 mm, 12 mấu cứng có thể gắn tên lửa hoặc bom.

Về hệ thống radar điều khiển hỏa lực, Su-35 sử dụng radar mảng pha thụ động IRBIS-E (PESA), cự ly phát hiện máy bay thông thường lên tới 350km, tàu chiến cỡ lớn là 400km.

Đặc biệt nó có khả năng phát hiện các loại máy bay tàng hình có bề mặt tán xạ radar dưới 3m ở khoảng cách xa 100 - 150 km.

Radar IRBIS-E (PESA) là công nghệ đỉnh cao trên thế giới. Với mô hình thiết kế vừa sục sạo vừa theo dõi, Su-35 có thể cùng lúc bắt chết 30 mục tiêu và đồng loạt phóng 8 quả tên lửa dẫn đường bằng radar chủ động, để tấn công 8 mục tiêu khác nhau.

Các chuyên gia quân sự đánh giá tính năng của Su-35 sẽ vượt trội hơn hẳn so với nhiều máy bay thế hệ 4 hiện nay của phương Tây và là đối thủ đáng gờm của “Thú ăn thịt” F-22 của Mỹ.

Tuy vậy với chỉ 4 chiếc mà thực hiện khối lượng nhiệm vụ lớn, giới quan sát lo ngại cường độ cao sẽ khiến cho Su-35 quá tải, dẫn tới những tình huống bất lợi có thể có cho dòng máy bay này.

Việt Hùng

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/quan-su/anh-nga-rut-su30sm-moi-ganh-nang-khong-chien-tai-syria-do-don-len-vai-4-chiec-su35/789822.antd