Nga sẵn sàng đàm phán với Mỹ cứu Hiệp ước INF

Nga sẵn sàng đàm phán với Mỹ để cứu Hiệp ước Lực lượng hạt nhân tầm trung INF, bất chấp quyết định của Tổng thống Donald Trump rút Mỹ khỏi hiệp ước này.

 Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: AFP

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: AFP

Phát biểu tại Hội nghị An ninh Munich, Đức hôm 16.2, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết, Nga sẵn sàng đàm phán với Mỹ về cách giải cứu hiệp ước. Tuy nhiên cho đến nay không có bất kỳ lời đề nghị nào cho các cuộc tham vấn.

Ngày 1.2, Tổng thống Donald Trump tuyên bố Mỹ rút khỏi Hiệp ước INF ký từ thời Chiến tranh Lạnh, với cáo buộc Nga vi phạm Hiệp ước trong nhiều năm khi triển khai các tên lửa phóng từ mặt đất trong phạm vi bị cấm.

Nga phủ nhận mọi vi phạm, cáo buộc ngược lại Mỹ vi phạm thỏa thuận. Để đáp trả, Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố hôm 2.2 rằng Nga cũng đình chỉ tham gia INF.

Cũng tại Hội nghị An ninh Munich tại Đức, Ngoại trưởng Lavrov cho biết, Tổng thống Putin sẵn sàng đàm phán về việc gia hạn Hiệp ước cắt giảm vũ khí chiến lược mới (START mới) - hiệp ước sẽ hết hạn trong 2 năm nữa.

“Tổng thống Putin nhiều lần nói rằng chúng tôi sẵn sàng khởi động đàm phán về gia hạn Hiệp ước START mới. Hiệp ước sẽ hết hạn vào năm 2021, thời gian trôi nhanh và chúng tôi đã đề nghị với Mỹ tiến hành đàm phán, do sự cần thiết phải làm rõ một số vấn đề mà chúng tôi lo ngại” - Press TV dẫn lời ông Lavrov nói.

Khánh Minh

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/the-gioi/nga-san-sang-dam-phan-voi-my-cuu-hiep-uoc-inf-657718.ldo