Nga: Sẵn sàng nối lại đối thoại với Mỹ

Ngày 2-12, Bộ trưởng Ngoại giao Nga S.Lavrov tuyên bố, Moscow sẵn sàng nối lại đối thoại với Washington theo đề xuất của Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ J.Bolton ngay khi Mỹ sẵn sàng. Bộ trưởng Lavrov cho biết, ông Bolton đã liên lạc với Cố vấn Tổng thống Nga Y.Ushakov, đồng thời xác nhận hai nước sẵn sàng nối lại và bình thường hóa đối thoại.

Thế giới ngày qua

Trước đó, ngày 29-11, Tổng thống Mỹ D.Trump đã quyết định hủy cuộc gặp với người đồng cấp Nga V.Putin bên lề Hội nghị cấp cao G20 tại thủ đô Buenos Aires của Argentina do bất đồng liên quan cuộc đụng độ giữa Nga và Ucraina trên Biển Azov. Nga ngay lập tức bày tỏ sự thất vọng trước quyết định này. Giới chức hai nước sau đó đã liên lạc và hai nhà lãnh đạo chỉ có cuộc gặp ngắn bên lề Hội nghị cấp cao G20. Tại đây, Tổng thống Putin đã giải thích với người đồng cấp Trăm về lập trường của Moscow trong cuộc khủng hoảng Ucraina, đồng thời tuyên bố vẫn để ngỏ cánh cửa cho những cuộc đối thoại "thích hợp".

Trung Quốc: Hàng nghìn quan chức bị kỷ luật

Thông cáo của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật T.Ư Trung Quốc (CCDI) và Ủy ban Giám sát quốc gia Trung Quốc (NSC) ngày 3-12 cho biết, tổng cộng 7.819 quan chức trên cả nước đã bị trừng phạt do vi phạm các quy định về tiết kiệm trong tháng 10-2018. Thông cáo nêu rõ, việc trao tặng một khoản trợ cấp hoặc tiền thưởng trái phép là tội phổ biến nhất, tiếp đến là tặng hoặc nhận quà và sử dụng các phương tiện công sai mục đích.

Cuối năm 2012, Ðảng Cộng sản Trung Quốc đã ban hành bộ quy tắc gồm tám điểm nhằm cắt giảm những thói quen làm việc tắc trách và yêu cầu duy trì các mối quan hệ chặt chẽ với nhân dân, bao gồm yêu cầu thực hành tiết kiệm. Hiện CCDI đang duy trì một cơ chế báo cáo hằng tháng về công tác thực thi các quy định trong chính quyền cấp tỉnh, cơ quan trung ương và chính phủ, doanh nghiệp quốc doanh và tổ chức tài chính trung ương.

Mỹ: Nguy cơ chính phủ bị đóng cửa

Các nhà lập pháp cả hai đảng Dân chủ và Cộng hòa trong Quốc hội Mỹ hiện vẫn bất đồng về dự luật phân bổ ngân sách cho tài khóa 2019, khiến Chính phủ Mỹ có nguy cơ bị đóng cửa trong tháng 12. Từ nay đến ngày 7-12 tới, Quốc hội Mỹ sẽ phải thông qua bảy dự luật phân bổ ngân sách nhằm cấp kinh phí cho chính phủ hoạt động. Tuy nhiên, các nhà lập pháp của hai đảng vẫn đang bất đồng về dự luật phân bổ ngân sách cho Bộ An ninh nội địa với khoảng năm tỷ USD theo đề nghị của Tổng thống Mỹ D.Trump nhằm xây dựng bức tường biên giới giữa Mỹ và Mexico.

Ðầu năm nay, Chính phủ liên bang Mỹ đã hai lần đóng cửa trong vòng ba tuần cũng do phe Dân chủ và Cộng hòa tại Thượng viện không đạt thỏa thuận về vấn đề nhập cư. Ngày 28-9 vừa qua, Tổng thống D.Trump đã phải ký ban hành luật chi tiêu, giúp chính phủ hoạt động đến ngày 7-12 tới.

Afghanistan: Một thủ lĩnh Taliban bị tiêu diệt

Giới chức Afghanistan ngày 2-12 thông báo, một thủ lĩnh cấp cao của phiến quân Taliban tên là Abdul Manan đã bị tiêu diệt trong một vụ không kích của Mỹ tại tỉnh Helmand hôm 1-12 vừa qua. Theo Bộ Nội vụ Afghanistan, Abdul Manan là chỉ huy quân sự hàng đầu của Taliban tại miền nam Afghanistan, đã chỉ đạo chiến dịch nhằm mở rộng phạm vi kiểm soát của lực lượng phiến quân Taliban tại tỉnh trọng yếu Helmand. Taliban đã xác nhận thông tin nêu trên, tuyên bố đây là "tổn thất lớn", song khẳng định các hoạt động quân sự của nhóm này không bị ảnh hưởng. Trong nhiều năm qua, Helmand là một trong những chiến trường giao tranh ác liệt nhất tại Afghanistan.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/item/38459902-nga-san-sang-noi-lai-doi-thoai-voi-my.html