Nga sản xuất hàng loạt hệ thống phòng thủ tên lửa 'Hành tinh chết' S-500

Hãng thông tấn Tass đưa tin hệ thống phòng không 'Hành tinh chết' S-500 của Nga đã bắt đầu được sản xuất hàng loạt, dự kiến bàn giao vào năm 2020.

S-500 được xem là "vũ khí chết chóc nhất hành tinh". Ảnh: Tass

Theo Bộ trưởng Bộ Công thương Nga Denis Manturov, việc nghiên cứu và phát triển hệ thống phòng không S-500 đang trong giai đoạn cuối cùng. “Bây giờ tôi có thể nói rằng quá trình nghiên cứu và phát triển hệ thống sắp hoàn thành, sản xuất hàng loạt đã bắt đầu”, ông Manturov tuyên bố với giới truyền thông hôm 24/4.

Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cũng cho biết hệ thống này sẽ bắt đầu được cung cấp cho các lực lượng vũ trang vào năm 2020. Học viện Lực lượng Không gian vũ trụ ở Tver đã đào tạo các nhà điều hành S-500 từ năm 2017.

Tổ hợp S-500 kế thừa nhiều đặc điểm của "rồng lửa" S-300 và S-400 cũng như sở hữu những tính năng mới vượt trội. S-500 được thiết kế để có thể thực hiện cả nhiệm vụ phòng không và đánh chặn tên lửa đạn đạo, tương đương vai trò của hai tổ hợp S-400 và A-135 của quân đội Nga hiện nay.

Trong nhiệm vụ phòng không, S-500 có tầm bắn 400 km và đủ sức tiêu diệt mục tiêu ở độ cao tối đa 40 km và tốc độ 25.200 km/h. Với khả năng này, S-500 có thể hạ mọi chiến đấu cơ siêu thanh trên thế giới. Đối với nhiệm vụ phòng thủ tên lửa, S-500 có tầm bắn khoảng 500-600 km, khả năng theo dõi tới 20 mục tiêu cùng lúc và đánh chặn đồng thời 5-10 tên lửa đạn đạo ở giai đoạn cuối hoặc giữa.

Hồi giữa tháng 4/2019, Phó Tư lệnh lực lượng phòng không Nga, Trung tướng Yuri Grekhov tiết lộ tỉ lệ hệ thống vũ khí tiên tiến trong quân đội Nga ước tính chiếm khoảng 70%. Đáng chú ý, 90% hệ thống vũ khí được lực lượng phòng không của vùng Moscow và khu vực kinh tế trung tâm sử dụng là hiện đại.

PHƯƠNG PHƯƠNG (Theo Tass)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/tin-the-gioi/nga-san-xuat-hang-loat-he-thong-phong-thu-ten-lua-hanh-tinh-chet-s-500-a272688.html